Ngày hội vui của người dân Ninh Hiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự đồng ý của cơ quan cấp trên, sáng nay (4-8), xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã trang trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Về dự ngày hội lớn với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hiệp có đồng chí Nguyễn Thể Huyện – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Thượng tá Đinh Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn; và đặc biệt, có đông đảo đội ngũ cán bộ cơ sở, người dân trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ chất lượng trong chương trình

Tiết mục văn nghệ chất lượng trong chương trình

Trung tá Đinh Thế Đức – Trưởng Công an xã Ninh Hiệp cho biết, quán triệt chủ trương, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, Ninh Hiệp sẽ đúc kết được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Đồng thời, tạo khi thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trung ta Đinh Thế Đức - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp báo cáo về công tác phong trào tại hội nghị

Trung ta Đinh Thế Đức - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp báo cáo về công tác phong trào tại hội nghị

“Ngày hội cũng là một trong những hoạt động quan trọng để Công an xã thể hiện được vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 trong công tác tham mưu đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại cơ sở, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước, địa phương”, Trung tá Đinh Thế Đức bày tỏ.

Nhiều tập thể, cá nhân được trao khen tại hội nghị

Nhiều tập thể, cá nhân được trao khen tại hội nghị

Trao đổi với PV ANTĐ, đồng chí Nguyễn Văn Thiết – Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 xã Ninh Hiệp cho biết, trong những năm qua, Công an xã Ninh Hiệp đã luôn quan tâm, chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an xã cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở vững mạnh. Công an xã cũng đã tập trung tham mưu, xây dựng triển khai bài bản, sáng tạo nhiều mô hình, chuyên đề đảm bảo an ninh, trật tự, được lãnh đạo Công an huyện và UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian qua, xã Ninh Hiệp đã triển khai tổ chức mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” và kiện toàn 107 tổ liên gia trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực giáp ranh”; xây dựng 9 Đội dân phòng PCCC; 40 tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH, thành lập 150 điểm chữa cháy công cộng trên toàn địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thể Huyện – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đánh giá, UBND xã, Ban Chỉ đạo 138 xã Ninh Hiệ đã tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, Công Thành phố và UBND Huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của UBND và vai trò tham mưu nòng cốt của Công an xã, công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định đây là việc làm thường xuyên của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc củng cố, xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được quan tâm. Công tác xây dựng mô hình, chuyên đề và thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng theo hướng tự phòng tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở có tính xã hội cao được nhân dân đón nhận và tích cực hưởng ứng tham gia đem lại hiệu quả thiết thực như: Chuyên đề: “Tuần tra kiểm soát trên địa bàn”; mô hình “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự khu vực giáp ranh”, mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”, mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, mô hình “Camera an ninh”.

Đồng chí đồng chí Nguyễn Thể Huyện mong muốn thời gian tới, xã Ninh Hiệp tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng “Tự phòng, tự quản về ANTT”. Tổ chức rà soát, phân loại sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá kết quả mô hình, chuyên đề và nhân rộng những mô hình, chuyên đề có hiệu quả thiết thực, đồng thời bổ sung, khắc phục những tồn tại và loại bỏ những mô hình, chuyên đề không còn phù hợp...hướng đến mục tiêu cao nhất giữ vững bình yên địa bàn.