Đồng chí Đỗ Văn Thiểm - Trưởng công an xã Đông Cường

“Tôi không ngờ Dưỡng dám làm như vậy”

ANTĐ - Khoảng 20h30 ngày 18-2, tôi trực tiếp nhận được cuộc điện thoại từ người nhà của Dưỡng. Người đầu dây nói muốn xin gặp tôi, gặp Ban công an xã để trình bày việc Dưỡng vi phạm pháp luật. Qua điện thoại, người đầu dây chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng tôi lại có linh cảm khác thường. Dưỡng từ bé ở làng vốn hiền lành, chưa tiền án, tiền sự và hầu như chẳng gây gổ với ai bao giờ. Dưỡng lấy vợ cùng làng, và khoảng năm 2007, 2008 ra Hà Nội làm ăn. Việc Dưỡng vi phạm và có người nhà gọi điện đến trình bày, chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng.

Người dân xã Đông Cường xôn xao khi biết tin Nguyễn Hữu Dưỡng giết người

Chừng 15 phút sau, tôi xuống nhà người chú của Dưỡng và biết việc, chiều 16-2 trên đường từ Hà Nội về quê, Dưỡng đã vào một hiệu vàng ở huyện Thường Tín, dùng dao tấn công bà chủ cửa hàng để cướp vàng. Trước khi bỏ đi, Dưỡng không biết nạn nhân còn sống hay đã chết. Tôi nói với người nhà Dưỡng, phải động viên Dưỡng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Đồng thời, tôi báo cáo sự việc với CAH Đông Hưng và Chủ tịch xã Đông Cường. Một tổ công tác của công an xã lập tức bí mật bao vây vòng ngoài nhà bố đẻ Dưỡng, cũng ở xã Đông Cường, đề phòng trường hợp đối tượng bỏ trốn.

22h ngày 18-2, Thượng tá Vũ Duy Thinh - Phó Trưởng CAH Đông Hưng sau khi nhận được thông tin, đã dẫn một tổ công tác của CAH về xã Đông Cường. Để tránh tâm lý chống đối, hoảng sợ của đối tượng, lực lượng công an một mặt tăng cường giám sát di biến động của y, một mặt vận động người nhà đưa đối tượng ra đầu thú. Cho đến 22h30, Dưỡng được người nhà đưa đến công an xã, rồi về trụ sở CAH Đông Hưng…

Tăng cường an ninh cho các hiệu vàng

Ngày 19-2, Bộ trưởng Bộ Công an có Công điện số 110 gửi một số tổng cục, vụ thuộc Bộ Công an và Giám đốc công an các tỉnh, thành phố, để yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT tại các cửa hiệu kinh doanh vàng, trang sức quý hiếm.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua xảy ra một số vụ giết người, cướp, trộm tại cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý… đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng dư luận, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Các vụ án xảy ra thường có những đặc điểm chung sau: cửa hàng vàng, kim loại quý thường được mở tại nhà riêng ở các thị trấn, thị tứ; chủ cửa hàng không thuê bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống cửa thiếu an toàn, hệ thống camera an ninh không được quan tâm kiểm tra, bảo dưỡng; thời điểm đối tượng tấn công thường vào buổi trưa, chiều tối và đêm, khi có ít người qua lại hoặc chỉ có một người bán hàng…

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Tổng cục CS Phòng chống tội phạm và Giám đốc công an các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt, cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để vừa tuyên truyền cho người dân, vừa có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh. Bên cạnh đó, cần tăng cường tập huấn cho chủ các cửa hàng và nhân viên về các kiến thức, quy trình phòng, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản…