Tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ, thương binh bằng những món quà ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 22-7, Câu lạc bộ (CLB) nữ Công an hưu trí, Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tặng quà các hội viên là thân nhân liệt sĩ, vợ, con thương binh.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Đại tá Lương Thuý Bình, Chủ nhiệm CLB trong diễn văn kỷ niệm đã bồi hồi xúc động, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ, tri ân, thăm hỏi, động viên các thương binh, những người không tiếc tuổi xuân chiến đấu hy sinh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tặng hoa chúc mừng CLB Nữ Công an hưu trí, Bộ Công an
Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tặng hoa chúc mừng CLB Nữ Công an hưu trí, Bộ Công an

Theo Đại tá Lương Thuý Bình, CLB Nữ Công an hưu trí - Bộ Công an có 1.834 hội viên, trong đó có 260 hội viên là con, vợ của liệt sĩ, 44 hội viên là vợ, con thương binh, có 46 hội viên đã từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường B,C, K; 4 hội viên có thân nhân bị nhiễm chất độc da cam và 4 hội viên là con của "Mẹ Việt Nam anh hùng".

“Thay mặt cán bộ, hội viên CLB Nữ Công an hưu trí Bộ Công an, xin gửi lời tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng, chia sẻ tới các chị, các em đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, các chị, các em đã từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường B,C,K. Chúc các chị, các em luôn mạnh khoẻ, phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp tục vững vàng trong cuộc sống và hạnh phúc”- Đại tá Lương Thuý Bình bày tỏ.

Nhân dịp này, Ban chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí, Bộ Công an đã trao quà tặng các hội viên là thân nhân liệt sĩ, vợ, con thương binh.

Ban chủ nhiệm CLB tặng quà cho các hội viên là gia đình chính sách
Ban chủ nhiệm CLB tặng quà cho các hội viên là gia đình chính sách

CLB nữ Công an hưu trí, Bộ Công an được thành lập, hoạt động đến nay đã hơn 20 năm, trở thành “ngôi nhà chung” gắn kết các chị em phụ nữ Công an hưu trí; là nơi để chị em gặp gỡ, chia sẻ, ôn lại kỷ niệm, những khi kề vai sát cánh chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và sự bình yên của đất nước.

Từ mái nhà chung này, nhiều hoạt động thiện nguyện đã được chị em phụ nữ Công an hưu trí triển khai, đem đến những tình cảm ấm áp, yêu thương cho đồng bào, đồng chí. Tuy số tiền, hiện vật trao tặng không lớn, nhưng thể hiện tình cảm, sự đùm bọc sẻ chia “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, góp phần tạo thêm sức mạnh, niềm tin cho đồng chí, đồng đội và nhân dân vùng gặp nạn.