Bất chấp tư cách liên minh, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không phải là một thực thể thống nhất về mặt tư tưởng hay phương pháp đạt được những mục tiêu của mình.
Việc mở rộng tổ chức các nước xuất khẩu lên định dạng OPEC+ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Không phải tất cả các thành viên của khối đều hài lòng với thực tế là liên minh đang bị chi phối bởi bởi Nga và Saudi Arabia (KSA).
Đây là những nước có quyền quyết định bỏ phiếu về tất cả các vấn đề quan trọng. Kết quả là những gì có lợi cho hai thành viên chính lại không mang đến lợi ích cho các "thành viên cấp dưới" của hiệp hội.
Trong vài năm qua, chính sách của toàn bộ tổ chức OPEC (và sau này là OPEC+) hầu như chỉ được xác định bởi quan điểm của Moskva và Riyadh.
Về mặt chính trị và tổ chức, các thành viên khác trong liên minh không thể chống lại thực tế này, nên họ đang cố gắng hết sức để chống lại sự chia rẽ trong khối và sự chuyển dịch trọng tâm quyền lực sang các nhà cung cấp lớn bằng phương pháp kinh tế đơn giản.
Theo đánh giá của các nhà phân tích đến từ trang Oilprice, sản lượng dầu thô của OPEC+ đã tăng 80.000 thùng mỗi ngày trong tháng 10 so với tháng 9.
Trong khi đó, sản lượng ở các quốc gia bị ràng buộc bởi hiệp ước OPEC+ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đã thỏa thuận. Sự khác biệt thực tế này đã được chính cơ quan báo chí của OPEC đưa ra.
Tổng sản lượng của tất cả 13 thành viên OPEC đạt trung bình 27,90 triệu thùng/ngày vào tháng 10 năm 2023, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng trước, theo các nguồn thứ cấp mà dịch vụ phân tích của tổ chức này sử dụng để theo dõi mức sản xuất.
Sản lượng được cho là đã tăng ở các quốc gia bao gồm Angola, Iran và Nigeria. Tại Libya, cũng như Saudi Arabia và Kuwait, vào tháng trước, chỉ số này đã giảm so với tháng 9.
Sự chênh lệch như vậy giữa OPEC ban đầu và phiên bản mở rộng OPEC+ không chỉ mang lại lợi ích cho thị trường sản phẩm dầu mỏ mà còn cho chính các thành viên.
Các quốc gia chủ chốt của tổ chức này là Nga và Saudi Arabia cũng đang phải hứng chịu “cuộc cách mạng” nội bộ khi không còn dễ dàng chi phối hoạt động của tổ chức như trước kia nữa.
"Cú đánh" đang giáng xuống cả hình ảnh và doanh thu của OPEC(+), khi nhóm này không đạt được mục tiêu thắt chặt thị trường và duy trì báo giá nguyên liệu thô ở mức lợi nhuận chấp nhận được.
Hành vi của các thành viên thiểu số trong OPEC gây tổn hại cho cả tổ chức và chính họ, vì các chỉ số sản xuất và xuất khẩu yếu kém (so với các gã khổng lồ như Liên bang Nga và KSA) không tạo thêm động lực tài chính cho hoạt động kinh doanh hàng hóa của họ.
Thậm chí đã có một vài dự báo cho rằng dưới áp lực từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ chủ động rút khỏi định dạng OPEC+ để tránh bị ép vào "những ràng buộc phi lý" như hiện nay.