Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bằng thủ đoạn tinh vi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tạo lập các tài khoản mạng xã hội, Tài và anh trai quảng bá cung ứng dịch vụ hỗ trợ xin thị thực phục vụ nhu cầu xuất ngoại nhưng sau đó tổ chức cho người khác ra nước ngoài.

Cuối tháng 4 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Vương Cường (SN 1983) và Nguyễn Văn Tài (SN 1991), cùng trú ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài".

Liên quan, Nguyễn Thị Nhàn (SN 1991, ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài".

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2021, Nguyễn Vương Cường cùng em trai là Nguyễn Văn Tài dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ hỗ xin thị thực (visa) cho những người có nhu cầu ra nước ngoài.

Sau đó, qua tài khoản mạng xã hội, Tài được bà Võ Thị T (trú ở Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Thị Nhàn liên hệ nói có nhu cầu ra người lao động. Qua nói chuyện, Tài biết bà T cùng chồng là ông Phan Thanh Tr và anh Hoàng Công H (do Nhàn giới thiệu) không đủ điều kiện sang Canada lao động.

Còn đối với visa để đi du lịch tự túc, rồi trốn ở lại thì đơn giản hơn nhưng cũng phải chứng minh mục đích, nhu cầu, công việc và khả năng tài chính với cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam.

Biết tự mình khó có thể lo được thủ tịch ra nước ngoài nên vợ chồng bà T và anh H thỏa thuận, chi phí để anh em Cường làm thủ tục xin visa du lịch Canada giúp, rồi sau đó trốn ở lại quốc gia này lao động.

Theo đó, ngày 25-10-2021, bà T nhắn tin nhờ Tài xin visa cho vợ chồng bà này sang Canada giúp với thỏa thuận chi phí là 15.000 USD/người, không bao gồm vé máy bay. Tài đồng ý và thông báo lại việc này với anh trai.

Đầu tháng 12-2021, Tài hẹn vợ chồng bà T ra Hà Nội để làm lại hộ chiếu và trao đổi cụ thể về việc xin cấp visa du lịch Canada. Đầu tháng 1-2022, Tài hẹn và đưa vợ chồng bà T đến Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin visa Canada để lăn tay, chụp ảnh. Tại đây, Tài nhận 20 triệu đồng của khách hàng để nộp lệ phí.

Ít ngày sau, vợ chồng bà T thông báo đã được cấp visa. Thấy việc cấp visa dễ dàng nên đôi vợ chồng này tiếp tục đề nghị anh em Tài làm giấy tờ xuất ngoại cho con gái (sinh năm 2004) mình cùng đi Canada. Sau khi bàn bạc, anh em Cường nêu phương án để vợ chồng bà T đi du lịch 10 ngày trước, rồi quay về mới cùng con gái sang Canada lao động.

Nhằm đảm bảo vợ chồng bà T không làm lỡ kế hoạch, anh em Tài yêu cầu khách hàng "đặc cọc" 350 triệu đồng. Và sau khi quay về, Cường, Tài sẽ làm visa cho cả con gái bà T với tổng chi phía 42.000 USD.

Cũng vào dịp cuối năm 2021, bị cáo Nguyễn Thị Nhàn liên hệ với Tài qua Facebook đặt vấn đề môi giới cho anh Hoàng Công H sang Canada lao động bằng con đường du lịch. Hai bên thống nhất, phía Tài thu 14.000 USD; Nhàn thu thêm 8.000 USD. Quá trình chờ được cấp visa, Tài thông báo giá vé máy bay tăng và thu thêm của anh H 1.000 USD nữa.

Để được Đại sứ quán Canada cấp visa cho 3 người nêu trên, anh em Tài lên mạng intenet đặt mua các giấy tờ giả như: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức danh, giấy xác nhận lương, giấy xác nhận nghỉ phép và sổ tiết kiệm...

Tối 9-4-2022, Tài đưa vợ chồng bà T, anh H ra Sân bay Nội Bài để xuất ngoại. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục xuất cảnh, vợ chồng bà T nhận được thông báo bị từ chối nhập cảnh vào Canada với lý do thuốc tiêm phòng Covid-19 không phù hợp với các loại thuốc mà quốc gia này cho phép.

Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Tài và những người liên quan được cơ quan công an mời đến phòng làm việc. Từ đây, hành vi tổ chức và môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài của các bị cáo trong vụ án bị "vạch trần".