Tinh vi thủ đoạn bóc quà trúng thưởng

ANTĐ - Mặc dù các phương tiên thông tin đại chúng đã nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo bóc quà trúng thưởng của các nhân viên siêu thị dởm, nhưng vì hám lợi nhiều người dân vẫn bị mắc lừa thủ đoạn này.

“Đánh” vào lòng tham

Sau một thời gian dài mật phục, đầu tháng 8-2011, trinh sát Đồn công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thà (SN 1980), trú tại xóm 6, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trong lúc đối tượng này đang thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bóc quà trúng thưởng. Nạn nhận của Thà là một nữ sinh viên của Trường Đại học Thương Mại trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Giấy tờ và các tang vật liên quan trong một vụ lừa đảo bóc quà trúng thưởng

Theo đối tượng này, để “moi” được tiền của các “con mồi”, điều trước tiên là phải “đánh” vào lòng tham của chính họ. Quả đúng như lời Thà, sau khi bóc gói quà trong đó có mảnh giấy đề “Giải thưởng là 1 chiếc Tivi Sony 32 in trị giá 30 triệu đồng”; chưa biết giải thưởng đang để ở đâu nhưng nữ sinh viên Phạm Thị T (SN 1989), trú ở tỉnh Tuyên Quang hiện đang thuê trọ tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm – nạn nhân nói trên đã đưa cho Thà 5 triệu đồng để làm các “thủ tục” nhận giải thưởng. Rất may cho sinh viên này, trong lúc Thà đang ôm số tiền nói trên chuẩn bị đánh bài “chuồn” thì bị lực lượng Đồn công an Mỹ Đình, Mễ Trì phát hiện bắt quả tang.

Không riêng chị T mà  gần 20 nạn nhân hám lợi trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội đã bị Thà lừa.

Bằng thủ đoạn tinh vi

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo dưới hình thức bóc quà trúng thưởng; trong đó, riêng địa bàn huyện Từ Liêm có gần 30 vụ lừa đảo dưới hình thức này. Theo Đại úy Vũ Mạnh Cường, Phó Trưởng Đồn công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm - địa bàn xảy ra nhiều vụ lừa đảo cho biết, các đối tượng gây án chủ yếu là nữ và thường sử dụng thủ đoạn đóng giả nhân viên của các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội đến tận nhà nạn nhân để thực hiện hành vi.

Đại úy Vũ Mạnh Cường cho biết thêm, để tạo lòng tin cho “con mồi”, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các loại giấy tờ giả của các siêu thị lớn. Bên cạnh đó, tất cả các gói quà mà đối tượng lừa đảo đưa ra cho bị hại bóc bên trong đều có gắn phiếu trúng thưởng. Đồng thời, để xóa mọi nghi nhờ của các bị hại, đối tượng trực tiếp lừa đảo đã cấu kết với 1 đối tượng nam khác ở bên ngoài đóng giả làm giám đốc của các siêu thị và thông qua điện thoại để chứng nhận cho nạn nhân biết, việc bóc quà trúng thưởng hiện đang được nhân viên của siêu thị triển khai… Và chính đối tượng nam này là người làm giả giấy tờ của siêu thị bán lại cho các đối tượng đi lừa đảo sử dụng.

Được biết, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên của các siêu thị Metro, BigC, Pico… để lừa đảo trong lĩnh vực này. Không chỉ dừng lại ở các “giải thưởng” là tivi, xe máy, các đối tượng lừa đảo đã “treo” cả ôtô lên để làm giải thưởng. Vì vậy, người dân nên đề cao cảnh giác với loại thủ đoạn này.