Tình tiết bất ngờ vụ 2 bố con tử vong trong đám cháy ngôi nhà cấp 4

ANTD.VN - Cháu Tùng được xác định có thương tích ở vùng đầu trước khi tử vong do hỏa hoạn, song nguyên nhân được CQĐT nhận định lại rất xót xa.

Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 2 bố con anh Lê Ngọc Khương (39 tuổi) và cháu Lê Duy Tùng (15 tuổi), ở phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá tử vong. 

Như ANTĐ thông tin , khoảng 13h ngày 2-3, cơ quan chức năng huyện Bỉm Sơn nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà anh Khương. Điều bất thường là cửa ra vào bị khóa bên trong, và khi lực lượng chức năng phá cửa để dập được lửa, thì phát hiện anh Khương cùng cháu Tùng bị cháy xém, tử vong bên trong.

Công tác khám nghiệm xác định cháu Tùng bị thương nặng ở đầu. Từ kết quả khám nghiệm kết hợp với tài liệu điều tra, bước đầu cơ  quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án khả năng do mâu thuẫn sinh hoạt giữa 2 bố con, nên anh Khương sát hại con trai là cháu Tùng, sau đó khoá cửa, đổ xăng đốt nhà. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hung khí vụ án.