Tính năng như phim viễn tưởng của UAV siêu thanh cận không gian WZ-8

ANTD.VN - UAV siêu thanh cận không gian WZ-8 của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông khi xuất hiện tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2022.

UAV siêu thanh cận không gian WZ-8 là một trong những phương tiện tác chiến bí mật nhất của Trung Quốc, thông số kỹ chiến thuật của nó chỉ mới được công bố gần đây tại Triển lãm Zhuhai Air Show 2022.

WZ-8 được giới thiệu là một máy bay trinh sát không người lái siêu thanh hoạt động ở độ cao lớn, ban đầu thậm chí còn có nhiều thông tin cho rằng đây là một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 6 chuyên thực hiện đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Thiết kế của chiếc WZ-8 cực kỳ lạ mắt, nó được trang bị 2 động phản lực để cung cấp tốc độ tối đa có thể tới Mach 3, tuy nhiên máy bay không phân chia cụ thể cánh chính và cánh đuôi mà gần như hòa lẫn vào nhau.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, thông số kỹ chiến thuật cơ bản của UAV WZ-8 bao gồm chiều dài 10,8 m, sải cánh 4,5 m, trọng lượng 4 tấn, được chế tạo từ những vật liệu có độ bền cũng như có khả năng hấp thụ sóng radar cao.

Phương tiện này được trang bị dùng động cơ phản lực siêu thanh cho tầm bay rất xa và vận tốc lớn nhất lên tới Mach 7 ở quỹ đạo gần, nó có thể vươn tới cự ly 8.000 km, ngoài chức năng trinh sát cận không gian thì còn có thể đảm nhiệm vai trò vũ khí tấn công.

Quan trọng hơn, chiếc UAV này không triển khai độc lập từ sân bay mà lại gắn kết vào oanh tạc cơ chiến lược H-6N để triển khai từ trên không nhằm gia tăng tầm hoạt động cũng như giúp nó sớm đạt tới vận tốc tối đa.

Sở dĩ có nhận định trên là bởi trên lưng chiếc UAV WZ-8 có sẵn hai móc chờ, vị trí này vừa khớp với máy bay ném bom H-6N, chưa kể phần lõm dưới bụng chiếc H-6N cũng tỏ ra rất phù hợp với kích thước của phần lưng chiếc UAV này.

Sau khi được triển khai từ H-6N, nhờ có sẵn vận tốc và độ cao lớn từ ban đấu, chiếc WZ-8 có thể di chuyển ở tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh, có nghĩa là gần như không thể bị bắn hạ bằng các phương tiện thông thường, chưa tính đến các yếu tố như tác chiến điện tử.

WZ-8 cung cấp khả năng dẫn đường chính xác cho các tên lửa hạng nặng trong trường hợp vệ tinh quân sự của Trung Quốc bị vô hiệu hóa, bên cạnh đó còn giúp gia tăng cơ hội tấn công vào các nhóm tàu sân bay Mỹ.

Trong tương lai không loại trừ khả năng sẽ có một phiên bản WZ-8 mang đầu đạn để thực hiện vai trò như chiếc UAV cảm tử Harop của Israel, khi đó phương tiện này sẽ trở nên đáng sợ gấp bội.

Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay đó là tình trạng sẵn sàng chiến đấu của phương tiện trên, nó đã từng được trưng bày trong lễ duyệt binh vào năm 2019 chứ không phải bây giờ mới xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Chu Hải.

Theo thông lệ duyệt binh của Trung Quốc thì vũ khí xuất hiện trên Quảng trường Thiên An Môn là loại đã trực chiến chứ không phải vẫn còn trong quá trình thử nghiệm như xe tăng T-14 Armata hay tiêm kích Su-57 của Nga.

Thắc mắc này cũng đã được làm sáng tỏ, khi truyền thông Trung Quốc cho biết UAV trinh sát siêu thanh WZ-8 đã được biên chế cho Trung đoàn không quân số 30 đóng tại căn cứ Luhe-Maan ở Nam Kinh (thủ phủ của tỉnh Giang Tô).

Sau quá trình đánh giá cụ thể hơn, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ sản xuất chiếc WZ-8 với số lượng cũng như tốc độ lớn hơn nữa để trang bị đại trà cho các đơn vị không quân chiến lược của nước này.