Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine?

ANTD.VN - Tình báo Anh cho rằng, mô hình nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga tỏ ra có nhiều bất cập khi được sử dụng tại chiến trường Ukraine nên đã được ngừng lại. Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) là hình thức độc đáo được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga - Đại tướng Gerasimov đề xuất và đã được thử nghiệm tại mảnh đất Syria trước khi ứng dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine.

Về nguyên tắc, BTG là hình thức tác chiến tối ưu hóa cho mũi thọc sâu, trung bình mỗi trung đoàn cơ giới của Quân đội Nga sẽ "nhặt ra" được 1 BTG, tùy thuộc vào yêu cầu chiến thuật cụ thể.

Mỗi nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn là một đơn vị bộ binh cơ giới, được phối thuộc các lực lượng đặc biệt như xe tăng, pháo binh, trinh sát, công binh... đơn vị này có khả năng tiến công mà không phải chờ hỏa lực cấp trên chi viện.

Tuy nhiên mới đây tình báo Anh đã đi tới kết luận rằng các lực lượng vũ trang Nga đã buộc phải ngừng sử dụng việc triển khai đội hình dưới hình thức các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chính việc sử dụng quy mô lớn các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn là cơ sở cho những cuộc tiến công với tốc độ đặc biệt nhanh của Quân đội Nga ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Khi cần phải gấp rút tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, cách tiếp cận này tỏ ra tương đối hợp lý. Tuy nhiên nếu cần phải giữ các phòng tuyến đã được kiểm soát, những thiếu sót của đội hình BTG lập tức bị lộ ra.

Một trong số những nhược điểm chính, theo tình báo Anh là chỉ có một số ít lính bộ binh trong đội hình BTG. Một bất lợi khác là việc bố trí pháo binh phi tập trung, không tạo được mật độ hỏa lực cần thiết khi đối đầu kẻ địch mạnh.

Mặc dù có ưu thế về số lượng so với Quân đội Ukraine, nhưng hiệu quả tác chiến của pháo binh Nga không cao đơn giản là do nhiều chỉ huy đã không có cơ hội trực tiếp chỉ định mục tiêu cho các khẩu đội hỏa lực của mình.

Cần lưu ý thêm rằng không chỉ tình báo Anh mà chính các nhà lãnh đạo quân sự Nga cũng đi tới kết luận tương tự. Tuy vậy, nhiều vị tướng lĩnh Nga lưu ý rằng hiệu quả của các đơn vị pháo binh Nga đôi khi lại tăng cao đáng kể.

Điều này được giải thích là do hiện nay các nhóm trinh sát của Quân đội Nga đã truyền trực tiếp tọa độ các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine đến khẩu đội pháo, bỏ qua thủ tục phê duyệt phức tạp.

Pháo binh Nga với độ cơ động cao có thể tấn công đối phương ngay lập tức chỉ trong vài phút sau khi nhận được tọa độ của đối phương, khi đó đối phương đơn giản là không có thời gian để thay đổi vị trí.

Mặc dù vậy, lợi ích của nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn vẫn không bù đắp được nhược điểm, mô hình này chỉ phát huy hiệu quả cao nhất tại Syria, khi đối đầu các nhóm phiến quân có trang bị kém.

Còn đối với một quân đội chính quy được trang bị tốt như Ukraine, khi chịu được hỏa lực ban đầu và tổ chức các mũi vu hồi đánh vào sườn hay phía sau đội hình, nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga lập tức bị tan rã.

Không chỉ có vậy, việc dồn hàng chục BTG vào một chiến trường chẳng khác gì phương thức đánh binh chủng hợp thành truyền thống, nhưng trường hợp này lại phát sinh thiếu sót chính là không có sự chỉ huy thống nhất.