[Tin nhanh tối 6-12-2021] Thanh niên bị bắn tử vong khi đi mua bánh mì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên bị bắn tử vong khi đi mua bánh mì; Người phụ nữ ở TP HCM tử vong trong tư thế treo cổ; Tên cướp đâm người đi đường khi tẩu thoát; Rủ bạn đến nhà dùng ma túy, cô gái 21 tuổi bị khởi tố; Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên; Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Suu Kyi bị kết án 4 năm tù.

Thanh niên bị bắn tử vong khi đi mua bánh mì

Ngày 6-12, Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thiện (22 tuổi, ở huyện Đắk Tô) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là A Kroong (27 tuổi, ở thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô).

Nguyễn Xuân Thiện (Ảnh: Zing)

Nguyễn Xuân Thiện (Ảnh: Zing)

Tối 4-12, A Bông (27 tuổi, trú cùng địa phượng) chở A Kroong đi mua bánh mì. Khi quay về, 2 thanh niên trên bị Thiện và 3 người khác chặn đường gây sự. Lúc này, Thiện dùng súng hơi bắn liên tiếp 2 phát vào lưng của A Kroong khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nhóm trên rời khỏi hiện trường. Vụ việc được A Bông trình báo công an. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Sáng 5-12, Thiện đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận hành vi của mình.

Người phụ nữ ở TP HCM tử vong trong tư thế treo cổ

Ngày 6-12, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người phụ nữ tử vong trong phòng trọ về nhà xác.

Sáng cùng ngày, người thân đến phòng trọ tại con hẻm trên đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo nhân chứng, nạn nhân sống cùng với người thân nhiều năm nay tại khu vực. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng nay, chỉ còn người phụ nữ sống trong nhà trọ. Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tên cướp đâm người đi đường khi tẩu thoát

Ngày 6-12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) tạm giữ Lê Công Hậu (19 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 2-12, Hậu chạy xe máy áp sát một người phụ nữ trên đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, giật chiếc iPhone rồi tăng ga bỏ chạy.

Hậu bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp)
Hậu bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp)

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh hỗ trợ truy đuổi khiến nghi phạm ngã xe. Trong lúc bỏ chạy, Hậu dùng dao bấm chống trả làm nam thanh niên 24 tuổi bị thương.

Nghi phạm sau đó bị người dân khống chế, giao cho Công an phường Bình Hưng Hòa B. Hậu khai thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên đi cướp. Qua xét nghiệm nhanh, cảnh sát xác định người này dương tính với ma túy.

Rủ bạn đến nhà dùng ma túy, cô gái 21 tuổi bị khởi tố

Ngày 6-12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Ánh (21 tuổi, ở quận Thanh Xuân) và Nguyễn Tiến Nam (24 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Đức Cảnh (30 tuổi, ở quận Hoàng Mai) cũng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 17-11, Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, kiểm tra hành chính đột xuất căn hộ do Phạm Thị Ngọc Ánh làm chủ ở một khu đô thị trên địa bàn.

Cơ quan chức năng phát hiện 10 nam, nữ đang tụ tập tại 2 phòng ngủ, sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ một lượng ma túy và nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Ánh khai nhận là người rủ mọi người đến căn hộ để dùng ma túy.

Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

“Ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là người đàn ông 35 tuổi, một công dân Mỹ từng sống tại Tây Ban Nha trong một năm”, Tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong cho biết trong buổi họp báo ngày 6-12.

Một người được tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thái Lan
Một người được tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thái Lan

Phát hiện trên khiến Thái Lan trở thành quốc gia thứ 47 ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới. Ông Opas cho biết, F0 nói trên đã tiêm vaccine Johnson & Johnson và chỉ có triệu chứng nhẹ.

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Suu Kyi bị kết án 4 năm tù

Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, bị phạt 4 năm tù vì tội kích động chống đối quân đội và vi phạm quy định phòng dịch, theo người phát ngôn chính quyền quân sự.

Bà Suu Kyi, lãnh đạo chính quyền dân cử bị lật đổ, “bị phạt 2 năm tù theo điều 505 (b) và 2 năm tù trên cơ sở luật thảm họa tự nhiên”, phát ngôn viên chính quyền quân sự Zaw Min Tun ngày 6-12 nói với AFP.

Bên cạnh bà Suu Kyi, cựu Tổng thống Myanmar Win Myint cũng bị phạt 4 năm tù về cùng hai tội danh.