[Tin nhanh tối 6-10-2020] Lần đầu triệt phá đường dây mua bán dâm trên du thuyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Giải cứu bé trai 1 tuổi kẹt dưới cống thoát nước; Lần đầu triệt phá đường dây mua bán dâm trên du thuyền; Bán người yêu sang Trung Quốc giá 15 triệu đồng; “Nữ quái” lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng; “Chiến dịch 80 ngày” thúc đẩy kinh tế Triều Tiên; Phát hiện 12 thi thể trong 2 xe ô tô ở Mexico.

Giải cứu bé trai 1 tuổi kẹt dưới cống thoát nước

Vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều 5-10, gia đình cháu N.G.P.H (sinh năm 2019) không thấy cháu đâu, liền kiểm tra camera thấy H không may bị rơi xuống cống thoát nước ngay cạnh nhà. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương có mặt.

Do cống nước rất nhỏ nên quá trình giải cứu cháu bé gặp khó khăn

Do cống nước rất nhỏ nên quá trình giải cứu cháu bé gặp khó khăn

Cống nước bằng bê tông nên lực lượng chức năng phải tìm các biện pháp để tránh làm bị thương đến cháu bé. Sau 1 giờ đồng hồ, cháu bé được đưa ra khỏi miệng cống. Dù nhợt nhạt song bé H may mắn bình an và phục hồi nhanh.

Lần đầu triệt phá đường dây mua bán dâm trên du thuyền

Chiều 6-10, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an cho biết đã khởi tố Phạm Đức Hùng (30 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội môi giới mại dâm. Tham gia đường dây môi giới mại dâm ở TP Hạ Long, Quảng Ninh do Hùng cầm đầu còn có Trần Văn Giang (32 tuổi) và Hoàng Ngọc Hải (21 tuổi) với nhiệm vụ điều gái bán dâm, tiếp khách và thu tiền.

Đây là lần đầu tiên cơ quan công an triệt phá đường dây mua bán dâm trên du thuyền ở Hạ Long

Đây là lần đầu tiên cơ quan công an triệt phá đường dây mua bán dâm trên du thuyền ở Hạ Long

Hùng trực tiếp tuyển chọn và quản lý gần 20 “chân dài” trong độ tuổi 18-28. Với mỗi tour trên du thuyền, khách làng chơi phải trả cho Hùng 10 triệu đồng/ngày đêm. Trong đó, gái bán dâm được giữ lại 1,2 triệu. Còn tiền thuê phòng trên du thuyền do khách tự thanh toán với chủ tàu.

Bán người yêu sang Trung Quốc giá 15 triệu đồng

Trong thời gian lao động tự do ở Bắc Ninh, Triệu Tiến Mạnh, 20 tuổi ở Bắc Kạn quen và tán tỉnh một cô gái 19 tuổi, quê huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Ngày 17-7, Mạnh lấy lý do sang Trung Quốc thăm mẹ nuôi nên rủ bạn gái đi cùng. Khi đến khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, anh ta bán người yêu cho một người có liên hệ từ trước với giá 15 triệu đồng.

Sau 2 tháng ở Trung Quốc, nạn nhân trốn về được Việt Nam và đến công an trình báo. Ngày 6-10, Mạnh đang bị Công an tỉnh Cao Bằng tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán người.

“Nữ quái” lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 6-10, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Giang (sinh năm 1988, trú tại TP Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 8-2019 đến tháng 12-2019, Giang quảng cáo bản thân có khả năng mua được đất nền của các dự án tại Hải Dương và Hưng Yên với giá rẻ hơn thị trường. Nhận tiền của khách hàng, Giang không đặt cọc để mua đất như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Giang chiếm đoạt của khách hàng lên tới hàng chục tỉ đồng.

“Chiến dịch 80 ngày” thúc đẩy kinh tế Triều Tiên

Ngày 6-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phát động “chiến dịch 80 ngày” từ nay cho đến cuối năm nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác của đất nước.

Vào tháng 8, ông Kim thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm kết thúc vào năm nay của ông đã không đạt được các mục tiêu đã định, trong bối cảnh các thách thức bên trong lẫn bên ngoài đều diễn ra bất ngờ. Đồng thời, ông cam kết sẽ công bố một kế hoạch mới tại một đại hội đảng vào tháng 1-2021.

Phát hiện 12 thi thể trong 2 xe ô tô ở Mexico

Cơ quan chức năng Mexico ngày 5-10 đã phát hiện 12 thi thể trong 2 xe ô tô bị bỏ tại một khu vực nông thôn ở bang miền Trung San Luis Potosi của nước này. Các nạn nhân gồm 10 nam và 2 nữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy tin nhắn viết tay được cho là của một nhóm tội phạm hoạt động tại địa phương.

Bang San Luis Potosi, Mexico là nơi có nhiều băng đảng tội phạm ma túy đang hoạt động

Bang San Luis Potosi, Mexico là nơi có nhiều băng đảng tội phạm ma túy đang hoạt động

Mexico được biết đến như điểm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ, qua Trung Mỹ đến Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 2006-2019, hơn 270.000 người đã thiệt mạng liên quan cuộc chiến chống ma túy và hoạt động của các băng đảng ma túy nhằm tranh giành địa bàn hoạt động.