[Tin nhanh tối 4-4-2021] Đánh nhau sau khi ăn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Đánh nhau sau khi ăn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong; Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn; Nam sinh lớp 11 đuối nước khi đi picnic cùng bạn; Indonesia: Ít nhất 23 người thiệt mạng do lũ quét; Hơn 161 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm tại Mỹ; Tây Ban Nha đón bé sơ sinh đầu tiên có kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Đánh nhau sau khi ăn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 khuya 3-4, sau khi ăn nhậu, Nguyễn Phạm Hoài Nam (19 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng Trần Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) và một số thanh niên khác kéo nhau về quán ở khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong để ăn trái cây, uống nước.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Trong lúc đang ăn, nhóm Nam và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn với chủ quán Đặng Văn Trọng (20 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng) dẫn tới đánh nhau. Hậu quả, Nam bị Trọng dùng dao Thái Lan đâm trúng ngực khiến anh này tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn. Đối tượng là Nguyễn Văn Thanh, SN 1965, trú tại số nhà 138 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Nguồn: baolaocai.vn

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Nguồn: baolaocai.vn

Trước đó, đối tượng này là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hương tại tỉnh Hưng Yên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, ra quyết định truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nam sinh lớp 11 đuối nước khi đi picnic cùng bạn

Chiều 4-4, thông tin từ Công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm trên hồ Sông Mực. Nạn nhân là em T.N.Q. (SN 2004; trú tại thôn 6, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh); hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Như Thanh 1.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi picnic cùng nhóm bạn, Q. nhảy xuống hồ Sông Mực tắm, không may bị đuối nước.

Indonesia: Ít nhất 23 người thiệt mạng do lũ quét

Ít nhất 23 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích trong các trận lũ quét xảy ra sáng 4-4 trên đảo Flores ở cực Đông của Indonesia. Theo lực lượng cứu hộ, các trận lũ quét do mưa lớn kéo dài ập đến vào rạng sáng khi người dân trên đảo vẫn đang ngủ.

Cảnh tượng ngổn ngang sau trận lũ quét

Cảnh tượng ngổn ngang sau trận lũ quét

Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia (NDMA) cho biết, nhiều ngôi nhà chìm trong bùn đất trong khi các tuyến đường và nhiều cây cầu ở phía Đông của đảo Flores đã bị phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để tiếp cận những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Đông Flores.

Hơn 161 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết, tính đến sáng 3-4 (giờ địa phương), đã có 161.688.422 liều vaccine ngừa Covid-19 được tiêm tại nước này.

Các liều vaccine hiện được sử dụng tại Mỹ để ngừa Covid-19 do các hãng Moderna, Pfizer/BioNTech và Johnson & Johnson sản xuất.

Tây Ban Nha đón bé sơ sinh đầu tiên có kháng thể chống virus SARS-CoV-2

Tây Ban Nha vừa đón em bé sơ sinh đầu tiên ở nước này có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi người mẹ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Bé trai chào đời vào tuần trước trên đảo Ibiza.

Theo truyền thông địa phương, kết quả phân tích mẫu máu cuống rốn của bé trai có tên Bruno tại bệnh viện Son Espases ở Mallorca cho thấy cậu bé đã phát triển kháng thể chống lại Covid-19.