[Tin nhanh tối 28-5-2021] Hai vợ chồng là F2 vẫn trốn cách ly đi bán thịt lợn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai vợ chồng là F2 vẫn trốn cách ly đi bán thịt lợn; Khởi tố 15 con bạc "sát phạt" giữa mùa dịch Covid-19; Phạt người đăng tin vải thiều Bắc Giang bị ép giá còn 2.000 đồng/kg; Tài xế dừng xe trên cao tốc để giải quyết mâu thuẫn; Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác; Thái Lan cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm.

Hai vợ chồng là F2 vẫn trốn cách ly đi bán thịt lợn

Ngày 28-5, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đang hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông Nguyễn Xuân Kiểu (SN 1964) và vợ là bà Nguyễn Thị Dự (SN 1966, cùng trú xã Toàn Thắng) về hành vi trốn cách ly y tế.

Công an làm việc với vợ chồng ông Kiểu (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an làm việc với vợ chồng ông Kiểu (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo công an địa phương, vợ chồng ông Kiểu thường xuyên đến khu vực chợ tạm Phú Yên (TP Hải Dương) buôn bán. Đây là nơi đã bị phong tỏa do liên quan ca mắc Covid-19. Nhà chức trách xác định họ thuộc diện F2, có quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 20-5-2021.

Tuy nhiên, từ ngày 21-5 đến 27-5, ông Kiểu vẫn cùng vợ rời khỏi nhà từ 2 giờ sáng để đến lò mổ lấy thịt lợn mang đi bán. Đến tầm 5 giờ sáng thì họ trở về nhà.

Khởi tố 15 con bạc "sát phạt" giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 28-5, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng liên quan đến sới bạc vừa bị triệt phá, để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 16-5-2021, nhiều con bạc đang say sưa "sát phạt" nhau trên chiếu bạc tại ngôi nhà vốn là nơi trông coi bãi vật liệu xây dựng ở thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thì bất ngờ Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Công an xã Tam Đa ập vào và hốt gọn.

Phạt người đăng tin vải thiều Bắc Giang bị ép giá còn 2.000 đồng/kg

Ngày 28-5, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với L.V.M. (SN 1991, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) do đăng thông tin sai sự thật về giá vải thiều Bắc Giang.

Theo kết quả điều tra, ngày 27-5 cảnh sát phát hiện tài khoản "Minh Leo" của L.V.M. đăng tải thông tin bị cơ sở thu mua của bà N.T.H. (thôn Kim 1, xã Phượng Sơn) ép giá vải thiều xuống còn 2.000 đồng/kg.

Đối tượng sau đó đã được triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Tại đây, M. khai nhận thông tin vải thiều bị ép giá còn 2.000 đồng/kg là sai sự thật. Đối tượng sau đó đã đính chính lại thông tin trên trang cá nhân.

L.V.M. đăng tải thông tin đính chính (Ảnh: Chụp màn hình từ Facebook nhân vật)
L.V.M. đăng tải thông tin đính chính (Ảnh: Chụp màn hình từ Facebook nhân vật)

Theo cơ quan chức năng địa phương, thông tin vải thiều bị ép giá còn 2.000 đồng/kg gây nhiều hoang mang trong nhân dân. Tuy nhiên, M. tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tài xế dừng xe trên cao tốc để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 28-5, Cục CSGT cho biết Đội CSGT số 11 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử lý L.A.T. (SN 1996, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Tại cơ quan công an, tài xế T. khai nhận trước đó có điều khiển ôtô con trên đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội. Tới khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức, xe này xảy ra va chạm với một xe tải.

Sau đó, tài xế này đã dừng ôtô giữa đường để giải quyết mâu thuẫn. Làn đường T. đỗ xe là làn cao tốc dành riêng cho ôtô, tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Với vi phạm trên, tài xế này sẽ bị xử phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng lái 2-4 tháng.

Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác

Ngày 28-5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo tới ngày 20-6, chủ yếu do hệ thống y tế ở nhiều địa phương vẫn còn căng thẳng cho dù tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 đang chậm dần.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa Olympic Tokyo sẽ khai mạc. Điều này khiến không ít người hoài nghi về khả năng Nhật Bản có thể tổ chức Thế vận hội mùa hè này theo đúng kế hoạch.

Thái Lan cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm

Ngày 28-5, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Thái Lan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinopharm.

Như vậy, đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 5 được Thái Lan cấp phép sử dụng khẩn cấp, sau vaccine của các hãng AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac và Moderna.