[Tin nhanh tối 27-9-2020] Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng bị điều làm chuyên viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng bị điều làm chuyên viên; Bắt kẻ giết vợ vì nghi ngoại tình; Giết bạn của con vì đập bể kính; Ra đầu thú vì ở cùng thiếu nữ 15 tuổi; 8 thành phố ở Mỹ phát hiện amip ăn não trong nước máy; Thủ tướng Ấn Độ hứa cấp vaccine Covid-19 cho cả nhân loại.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng bị điều làm chuyên viên

Ngày 27-9, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định về việc điều động công chức với ông Đoàn Xuân Sơn (SN 1972), Giám đốc Sở Tư pháp, sang làm chuyên viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm (Lâm Đồng) kể từ ngày 1-10-2020.

Ông Đoàn Xuân Sơn bị kỷ luật do vợ ông lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ông Đoàn Xuân Sơn bị kỷ luật do vợ ông lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Trước đó, ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam bà Bùi Thị Mai Liên (SN 1974, Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và là vợ của ông Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đầu tháng 7-2020, sau khi vợ bị bắt, ông Sơn đã bị đình chỉ công tác để tiến hành quy trình kiểm điểm, kỷ luật. Ông Sơn sau đó bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Bắt giữ kẻ giết vợ vì nghi ngoại tình

Ngày 27-9, Huỳnh Xin, 27 tuổi, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người. Huỳnh Xin kết hôn với chị Lê Thị Kim Liên, 24 tuổi, có hai con 4-7 tuổi. Người đàn ông này làm nghề đi biển, vợ ở nhà. Gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Khai với cơ quan điều tra, Xin nói nghi vợ ngoại tình. Chiều 26-9, sau cuộc nhậu, anh ta cãi vã, lao vào đánh và cầm dao đâm chết vợ. Hối hận, Xin đến công an xã đầu thú, thừa nhận hành vi tội ác.

Giết bạn của con vì đập vỡ kính

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thúc Khải (49 tuổi, quê Khánh Hòa) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Điểu Trường (29 tuổi, Đồng Nai). Hôm 11-1-2020, Khải đang ngồi uống rượu tại nhà thì thấy anh Trường chở anh Bảo (con của Khải) về nhà. Lúc này, Bảo liền mượn xe đi công việc, còn Trường ở lại nhà mình ngồi đợi.

Một lúc sau, không thấy anh Bảo về trả xe nên anh Trường chửi và cầm một miếng ván đập vỡ cửa kính. Bực tức, Khải xô xát với Anh Trường, lấy dao đâm trúng ngực trái làm anh Trường tử vong. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu vết thương vùng ngực trái, rách cơ tim, thủng phổi.

Ra đầu thú vì ở cùng thiếu nữ 15 tuổi

Phan Trung Em (23 tuổi, trú tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vừa được gia đình đưa đến trụ sở cảnh sát đầu thú sau 1 năm lẩn trốn vì xâm hại tình dục thiếu nữ 15 tuổi.

Trung Em đang điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
Trung Em đang điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Hồi tháng 4-2019, trong thời gian làm công nhân ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Trung Em nảy sinh tình cảm với N.T.M.D. (sinh năm 2004). Bị gia đình thiếu nữ ngăn cản, Trung Em sau đó dẫn người yêu đến Bình Dương thuê nhà trọ và chung sống như vợ chồng.

Tháng 7-2019, Công an huyện Tam Nông đã mời anh ta đến trụ sở làm việc. Trung Em thừa nhận đã nhiều lần xâm hại tình dục bạn gái khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi. Trong thời gian tại ngoại chờ điều tra, Trung Em bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã.

8 thành phố ở Mỹ phát hiện amip ăn não trong nước máy

Cư dân ở 8 thành phố tại bang Texas (Mỹ) đã được cảnh báo về việc phát hiện amip ăn não trong nguồn cung nước máy. Cơ quan môi trường địa phương khuyến cáo những nơi dùng nước do công ty Brazosport Water Authority cung cấp thì tạm ngưng sử dụng vì mẫu nước đã phát hiện sự hiện diện của loại amip có tên Naegleria fowleri. Loài sinh vật có thể theo dòng nước thâm nhập vào người, chúng phá hủy các mô não để lấy làm thức ăn. Tên bệnh là viêm màng não nguyên phát do amip.

Theo thống kê của nhà chức trách Mỹ, trong giai đoạn 1962 đến 2018 có 145 người nhiễm amip ăn não này nhưng chỉ có 4 người sống sót.

Thủ tướng Ấn Độ hứa cấp vaccine Covid-19 cho cả nhân loại

“Là quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, tôi muốn cam kết với cộng đồng thế giới rằng năng lực sản xuất và phân phối vaccine của Ấn Độ sẽ được tận dụng để giúp cả nhân loại trong cuộc chiến đẩy lùi cuộc khủng hoảng Covid-19”, hãng tin AP dẫn phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26-9.

Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng sản xuất vaccine Covid-19 quy mô lớn khi được giới khoa học chấp thuận

Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng sản xuất vaccine Covid-19 quy mô lớn khi được giới khoa học chấp thuận

Ấn Độ đang tiếp tục các đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 quy mô lớn đối với các vaccine Covid-19 tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới bởi đại dịch Covid-19 với gần 6 triệu ca mắc, trong đó hơn 90.000 người đã tử vong.