[Tin nhanh tối 26-8-2021] Xử lý youtuber dựng cảnh nhốt bố dượng vào lồng để ‘câu’ view

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Xử lý youtuber dựng cảnh nhốt bố dượng vào lồng để “câu” view; 20 người bị xử phạt gần 150 triệu vì hầu đồng giữa mùa dịch; Hai lái xe tải mắc Covid-19 từng “vui vẻ” với gái bán dâm; Truy nã kẻ chém vợ vì ghen tuông vô cớ; Toà án Pháp kết án một người vừa sơ tán khỏi Afghanistan; Quân đội Hàn-Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung mùa hè.

Xử lý youtuber dựng cảnh nhốt bố dượng vào lồng để “câu” view

Ngày 26-8, Ng.V.G. (SN 1994, trú xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã bị cơ quan công an triệu tập để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục trên Youtube.

Ng.V.G. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm

Ng.V.G. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm

Cơ quan chức năng làm việc với Ng.V.G., sau đó xử phạt số tiền 5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ các video clip phản cảm. Ng.V.G. là người tạo lập, quản trị kênh Youtube "Giang Lâm" từ tháng 9-2020. G khai nhận, anh ta dựng cảnh nhốt bố dượng nát rượu vào lồng rồi đăng lên Youtube từ ngày 12 đến 14-8-2021 để tăng lượng người theo dõi nhằm kiếm thêm thu nhập và cảnh tỉnh mọi người không nghiện rượu.

20 người bị xử phạt gần 150 triệu vì hầu đồng giữa mùa dịch

UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, vừa xử phạt N.Đ.N.A. (28 tuổi, người địa phương) cùng 19 người khác tổng số tiền gần 150 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm người hầu đồng làm việc với cơ quan công an

Nhóm người hầu đồng làm việc với cơ quan công an

Tối 24-8, Công an TP Việt Trì bắt quả tang A. tổ chức hầu đồng cùng 19 người khác tại trụ sở Công ty Vân Nam ở phường Bạch Hạc, TP Việt Trì. Tổ công tác đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ và đề xuất UBND TP Việt Trì xử phạt nhóm người này.

Hai lái xe tải mắc Covid-19 từng “vui vẻ” với gái bán dâm

Sáng 26-8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xác định lịch trình di chuyển của 2 lái xe tải mắc Covid-19 tên V.N.K. (trú xã Trà Bình, huyện Trà Bồng) và L.D.S. (trú xã Đức Lân, huyện Mộ Đức). Hai lái xe tải đường dài này xuất phát từ TP.HCM ngày 21-8. Tối 23-8, họ đã đi gội đầu, “vui vẻ” với gái bán dâm qua đêm ở nhà nghỉ Thủy Tiên ở đường Trần Tế Xương, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi. Sáng hôm sau, 2 người thấy mệt mỏi, đi xét nghiệm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Việc nhà nghỉ mở cửa phục vụ khách trong thời gian giãn cách xã hội là vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Cơ quan chức năng xác định nhà nghỉ Thủy Tiên có dấu hiệu chứa chấp mại dâm. Chủ nhà nghỉ Thủy Tiên ở TP Quảng Ngãi từng bị phạt 16 năm tù giam về tội chứa mại dâm.

Truy nã kẻ chém vợ vì ghen tuông vô cớ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, trú phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn). Bị can này trước đó bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, nạn nhân là chị T.T.H.L. (33 tuổi, vợ Thắng).

Sáng 7-7, chị L. tới xưởng may của chị gái làm việc. Do ghen tuông, Thắng liên tục gọi điện, bắt vợ về sớm. Hôm đó, chị L. cùng một số công nhân làm tăng ca. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang làm việc, người phụ nữ này bị chồng cầm dao chém 14 nhát, phải khâu 80 mũi, thương tích 42%. Hung thủ sau khi gây án đã uống thuốc trừ sâu, cắt tay tự sát nhưng không chết. Ngày 24-7, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Toà án Pháp kết án một người vừa sơ tán khỏi Afghanistan

Tòa án Pháp ngày 25-8 đã tuyên phạt 10 tháng tù án treo đối với một công dân Afghanistan do vi phạm các điều khoản của lệnh giám sát, chỉ vài ngày sau khi được quân đội Pháp giúp sơ tán khỏi Thủ đô Kabul. Mặc dù bị giới hạn nghiêm ngặt việc đi lại, Ahmat M - từng làm công tố viên tại Afghanistan, đã tự ý đi ra ngoài khu vực cho phép và có lời khai bất nhất.

Người dân tập trung tại sân bay quốc tế Kabul chờ được sơ tán khỏi Afghanistan

Người dân tập trung tại sân bay quốc tế Kabul chờ được sơ tán khỏi Afghanistan

Một người đàn ông Afghanistan khác trong nhóm Ahmat M đang bị nghi ngờ làm việc cho Taliban. Pháp và nhiều nước đang lo ngại các phần tử cực đoan sẽ trà trộn vào dòng người sơ tán khỏi Afghanistan để xâm nhập vào các nước này.

Quân đội Hàn-Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung mùa hè

Cuộc tập trận chung mùa hè giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc chiều 26-8 theo đúng các kịch bản đã xây dựng từ ngày 16-8.

Cân nhắc tình hình dịch Covid-19, quân đội hai nước đã chia làm nhiều địa điểm tập trận khác nhau và chỉ cử lực lượng thiết yếu tham gia. Quy mô lực lượng tham gia tập trận lần này rút gọn hơn so với cuộc tập trận nửa đầu năm, do Mỹ không cử quân tăng viện từ nước ngoài. Cuộc tập trận lần này mang tính chất phòng thủ, chủ yếu diễn ra theo hình thức giả định trên máy tính, không điều động binh sỹ trên thực tế.