[Tin nhanh tối 21-6-2022] Phát hiện ‘kho’ vũ khí trong tiệm game ven đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Phát hiện "kho" vũ khí trong tiệm game ven đô; Ôtô chở 15 khách lật nhào trên quốc lộ 1; Khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ sản xuất phân giả ở Thanh Hóa; Con chuyển giới của tỷ phú Elon Musk xin đổi tên để từ cha; Ukraine dự đoán Nga sắp đánh lớn. 

Phát hiện "kho" vũ khí trong tiệm game ven đô

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ Trần Duy Khánh, 26 tuổi và Nguyễn Thành Nam, 22 tuổi, về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Cảnh sát phát hiện "kho" vũ khí có 33 súng kim loại, 2 súng Rulo, một súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi... cùng hơn 2.000 đao, kiếm, súng điện.

Cảnh sát phát hiện "kho" vũ khí có 33 súng kim loại, 2 súng Rulo, một súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi... cùng hơn 2.000 đao, kiếm, súng điện.

Chiều qua, sau thời gian theo dõi, trinh sát PC02 chặn bắt Nam trên đường Trang Tử, quận 6, thu giữ 3 dao tự chế, một súng Rulo, 10 viên đạn cao su. Anh ta khai được Khánh thuê đi giao vũ khí cho khách hàng. Khánh bị bắt sau đó. Khám xét nhà riêng và tiệm game của người này trên đường Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè), cảnh sát phát hiện "kho" vũ khí có 33 súng kim loại, 2 súng Rulo, một súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi... cùng hơn 2.000 đao kiếm, súng điện. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ôtô chở 15 khách lật nhào trên quốc lộ 1

Khoảng 15h chiều 21/6, xe khách Minh Nghĩa chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Bình Thuận vào TP HCM. Khi sắp vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất), xe tông vào dải phân cách, văng qua làn đường ngược lại, lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Nhiều hành khách la hét thất thanh. Người dân và tài xế các xe đi qua dùng nhiều dụng cụ, phá cửa kính, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, một nữ hành khách khoảng 50 tuổi tử vong, bảy người khác bị thương.

Khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ sản xuất phân giả ở Thanh Hóa

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự về “sản xuất hàng giả là phân bón” xảy ra tại Công ty cổ phần phân bón Sông Mã, có địa chỉ tại Lô C4, khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa.

Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội sản xuất hàng giả là phân bón gồm: Nguyễn Xuân Quy (SN 1981) ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; Lê Thế Hùng (SN 1993) ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân và Lê Hưng Long (SN 1984) ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần phân bón Sông Mã đã sản xuất sản phẩm phân bón Hoa Nông chuyên thúc thiếu hàm lượng Silic khoảng 40% để bán ra thị trường với giá thành rẻ hơn, gây thiệt hại cho người nông dân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 11 tấn phân bón Hoa Nông chuyên thúc không đảm bảo chất lượng.

Con chuyển giới của tỷ phú Elon Musk xin đổi tên để từ cha

Hãng Reuters đưa tin, đơn kiến nghị đổi tên và cấp giấy khai sinh mới phản ánh nhận dạng giới tính mới của Xavier Alexander Musk đã được nộp cho tòa án thượng thẩm Los Angeles tại Santa Monica.

Theo các tài liệu của tòa án được lưu giữ trên mạng qua trang PlainSite.org, Xavier Alexander Musk, vừa mới bước sang tuổi 18, hồi tháng 4 đã đề nghị tòa án thay đổi công nhận giới tính của bản thân từ nam sang nữ và ghi nhận tên mới của cô là Vivian Jenna Wilson vì không muốn có liên quan tới cha ruột dưới bất cứ hình thức nào. Wilson là họ của mẹ Vivian và là vợ cũ của tỷ phú Elon Musk. Sau 8 năm chung sống, bà Justine Wilson và ông Elon Musk có 5 con. Họ ly hôn vào năm 2008.

Ukraine dự đoán Nga sắp đánh lớn

Hãng tin CNN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, Nga đã tập trung gần như toàn bộ lực lượng để tấn công các khu định cư gần thành phố Severodonetsk ở phía đông nước này. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Luhansk là Serhiy Gaidai cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công Severodonetsk có đủ dự trữ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Cảnh tan hoang vì pháo kích ở Ukraine. Ảnh: AP

Cảnh tan hoang vì pháo kích ở Ukraine. Ảnh: AP

Tối qua (20/6), ông Gaidai nói, hàng chục thiết bị quân sự hạng nặng của Nga đã được đưa tới khu vực và đã được triển khai trên chiến trường. Tại Severodonetsk, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực công nghiệp nhưng "hầu hết thành phố đều chịu sự kiểm soát của quân Nga. Quân đội Ukraine hiện chỉ nắm quyền duy nhất ở khu vực công nghiệp và nhà máy Azot".