[Tin nhanh tối 14-6-2022] Nghi can đánh bé 18 tháng tử vong bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nghi can đánh bé 18 tháng tử vong bị bắt; Bắt giữ tàu chở dầu trái phép với số lượng lớn trên vùng biển Tây Nam; Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân; Hơn 15.000 triệu phú dự kiến rời Nga năm 2022. 

Nghi can đánh bé 18 tháng tử vong bị bắt

Ngày 14/6, Nguyễn Thanh Ninh, 30 tuổi bị Công an huyện Bến Lức, Long An bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nghi can Nguyễn Thanh Ninh (phải). Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Nguyễn Thanh Ninh (phải). Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Ninh sống như vợ chồng với một người phụ nữ đã ly hôn có con trai riêng 18 tháng tại phòng trọ thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Đêm 31/5 bé trai quấy khóc trong khi mẹ bé vẫn ngủ, Ninh tức giận "dùng tay đánh bé nhiều cái". Mẹ bé thức dậy thấy con bị thương nên đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Bắt giữ tàu chở dầu trái phép với số lượng lớn trên vùng biển Tây Nam

Chiều nay (14/6), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ thêm 2 tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trên biển.

Bắt giữ tàu chở dầu trái phép với số lượng lớn trên vùng biển Tây Nam

Bắt giữ tàu chở dầu trái phép với số lượng lớn trên vùng biển Tây Nam

Theo lời khai của 2 thuyền trưởng, tàu TG 94457 TS đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO, tàu TG 94456 TS vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu trên 2 tàu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời, tổ chức lực lượng dẫn giải 2 phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Trong khuôn khổ chuyến thăm Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 13/6 (giờ địa phương) đã gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, thảo luận phương án đối phó với các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có khả năng Triều Tiên thực hiện thêm vụ thử hạt nhân.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5/2019. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5/2019. Ảnh: KCNA.

Đây là cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ khi Ngoại trưởng Hàn Quốc nhậm chức. Trong cuộc họp, hai bên đã tập trung vào các vấn đề an ninh bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Hơn 15.000 triệu phú dự kiến rời Nga năm 2022

Kết quả phân tích dữ liệu di cư hé lộ hơn 15.000 triệu phú với tổng trị giá tài sản hơn 1 triệu USD dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay. Điều này được tin một phần vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow sang Ukraine. Báo Guardian dẫn lời Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, nơi đã tổng hợp dữ liệu cho Henley & Partners nói: "Nga đang 'chảy máu' triệu phú. Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề đất nước đang phải đối mặt".

Tin cùng chuyên mục