[Tin nhanh tối 21-12-2021] Sập cầu hơn 50 tỷ đồng ở Cà Mau khi sắp hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Sập cầu hơn 50 tỷ đồng ở Cà Mau khi sắp hoàn thành; Công an giúp 4 thiếu nữ về quê khi bị xe khách bỏ rơi; Không xin được tiền, mua xăng dọa đốt nhà tự thiêu; Đối tượng lừa đảo ra đầu thú sau 26 năm lẩn trốn; Đắm tàu, rơi trực thăng ở Madagascar làm 21 người thiệt mạng; Một phụ nữ tấn công hành khách trên tàu điện ngầm Nhật Bản.

Sập cầu hơn 50 tỷ đồng ở Cà Mau khi sắp hoàn thành

Chiều 21-12, đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cùng các sở, ngành đã đến huyện Phú Tân để khảo sát, làm rõ nguyên nhân sập cầu Cái Đôi Vàm. Dự án này là công trình giao thông cấp 3, vốn đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Cầu đã hợp long, đang hoàn thiện lan can thì trụ cầu bị lún khiến nhịp chính sập xuống sông.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân sập cầu Cái Đôi Vàm

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân sập cầu Cái Đôi Vàm

Khoảng 9h cùng ngày, người dân 2 bờ sông Cái Đôi Vàm thấy một trụ chính cầu vượt sông bị lún dần. Trụ này lún khoảng 4 m khiến 2 nhịp giữa sập xuống, gây tắc nghẽn giao thông thủy. Nguyên nhân ban đầu được cho là vấn đề địa chất.

Công an giúp 4 thiếu nữ về quê khi bị xe khách bỏ rơi

Tối 20-12 trên QL1A, địa bàn khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, người dân phát hiện có 4 em nữ người dân tộc không nói rành tiếng Kinh, có biểu hiện lạc đường nên đã báo Công an.

Các em đã được hỗ trợ xe để về quê

Các em đã được hỗ trợ xe để về quê

Các em gái khai ở độ tuổi 14 đến 20 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tất cả đang làm việc tại một nhà may gia công ở TP.HCM nhưng sợ gần Tết giá xe cao và có thể không mua vé được nên đã xin nghỉ sớm để về quê. Nhà xe thu 3 triệu đồng mỗi người từ TPHCM về Nghệ An nhưng đến thị trấn Thuận Nam thì bỏ lại hành khách. Trưa 21-12, Công an thị trấn Thuận Nam đã liên hệ nhà xe chạy tuyến Nghệ An để gửi các em về quê.

Không xin được tiền, mua xăng dọa đốt nhà tự thiêu

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ Trần Thanh Hải, 39 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng

Tối 20-12, Hải dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ để tự thiêu sau nhiều lần đòi bố mẹ đưa 350 triệu đồng để tiêu xài. Trước khi gây ra vụ việc trên Hải đã sử dụng ma túy. Khi công an xuất hiện, phát hiện Hải ôm một bình xăng 5 lít rồi khóa trái cửa phòng tầng 2 cố thủ bên trong. Thuyết phục không thành, Công an đã quyết định phá cửa khống chế Hải, kịp thời ngăn chặn hành vi manh động của đối tượng.

Đối tượng lừa đảo ra đầu thú sau 26 năm lẩn trốn

Ngày 21-12, Nguyễn Văn Hậu (SN 1959, trú tại huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng, nay là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tháng 3-1995, Hậu bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng (nay là Công an tỉnh Hải Dương) ra lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, gần đây trú tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công an huyện Cẩm Giàng đã cử một tổ công tác đến gặp gia đình đối tượng để vận động người thân tuyên truyền, động viên đối tượng ra đầu thú.

Đắm tàu, rơi trực thăng ở Madagascar làm 21 người thiệt mạng

Một con tàu bị đắm ngoài khơi bờ biển ở Soanierana Ivongo, Madagascar ngày 20-12 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và khoảng 60 người mất tích. Chiếc tàu gặp nạn, vốn là tàu chở hàng, đã chở 130 hành khách, trong đó 45 người đã được cứu sống.

Cùng ngày, một máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi xuống bờ biển Fenerive-Est phía Đông Bắc Madagascar, 4 người trên máy bay mất tích, trong đó có Quốc vụ khanh phụ trách Hiến binh quốc gia Serge Gelle. Sự việc xảy ra khi ông Serge Gelle đang di chuyển để gặp các quan chức hàng đầu thảo luận việc tìm kiếm và cứu hộ chiếc tàu bị đắm nói trên.

Một phụ nữ tấn công hành khách trên tàu điện ngầm Nhật Bản

Vụ tấn công xảy ra trên tàu điện ngầm ở thành phố Yokohama gần thủ đô Tokyo ngày 21-12. Một đối tượng là nữ giới đã sử dụng một dụng cụ chưa xác định tấn công hai nữ hành khách đi cùng chuyến tàu điện ngầm. Hai nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ, trong khi thủ phạm đã trốn thoát.

Một chuyến của tuyến tàu điện ngầm ở thành phố Yokohama

Một chuyến của tuyến tàu điện ngầm ở thành phố Yokohama

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào hành khách trên các chuyến tàu điện ngầm và nhà ga tại khu vực thủ đô Tokyo. Trong dịp Halloween hồi cuối tháng 10 vừa qua, một người đàn ông hóa trang thành Joker – nhân vật phản diện trong phim “Batman” đã phóng hỏa và dùng dao tấn công trên tàu điện khiến 17 người bị thương.