[Tin nhanh tối 2-8-2022] Nghi án chồng bị đâm tử vong khi đi ‘bắt ghen’ vợ ngoại tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-8-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nghi án chồng bị đâm tử vong khi đi "bắt ghen" vợ ngoại tình; Giả mạo các cô gái xinh đẹp, gã trai lừa chiếm đoạt tài sản; Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tin Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu ông tại vị.

Nghi án chồng bị đâm tử vong khi đi ‘bắt ghen’ vợ ngoại tình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1/8, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) nghi ngờ 1 người ở cửa hàng điện thoại di động ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành có qua lại tình cảm với vợ nên đến cửa hàng điện thoại nói chuyện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trong lúc nói chuyện thì xảy ra xô xát với nhóm người trong cửa hàng điện thoại, sau đó anh C bị một người trong nhóm ở cửa hàng điện thoại dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Bình Trưng đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Giả mạo các cô gái xinh đẹp, gã trai lừa chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Hiếu bị công an bắt giữ.

Nguyễn Văn Hiếu bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu đã lập các Facebook ảo gồm “Nguyễn Thị Uyên”, “Độc cô cầu bại”, “Hoàng Thị Cẩm Thuỷ”… và đăng tải hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp. Hiếu đã kết bạn, làm quen với nhiều bị hại trên nhiều tỉnh thành. Sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, Hiếu đã tìm lý do để lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tin Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu ông tại vị

"Tổng thống Vladimir Putin sẽ không bao giờ động binh nếu tôi còn tại vị", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần nói chương trình podcast The Clay Travis & Buck Sexton Show và được truyền thông Mỹ dẫn lại ngày 1/8. "Ukraine lẽ ra có thể từ bỏ Crimea hoặc từ chối gia nhập NATO nhằm ngăn chặn chiến sự, bởi tôi tin ông Putin muốn đạt một thỏa thuận".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Washington ngày 26/7. Ảnh: AFP.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Washington ngày 26/7. Ảnh: AFP.

Theo ông Trump, Tổng thống Putin giờ đây không còn muốn đàm phán thêm, khiến khả năng đạt thỏa thuận khó khăn hơn nhiều. "Thật buồn khi chứng kiến tình hình hiện tại ở Ukraine", cựu tổng thống Mỹ nói.