[Tin nhanh tối 2-1-2021] Nghệ An: Đứt thang cuốn khiến 11 công nhân thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghệ An: Đứt thang cuốn khiến 11 công nhân thương vong; Ngăn thanh niên định nhảy cầu vì chán chuyện tình cảm; Bắt giữ cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên; Lái xe vừa đề máy, container phát lửa cháy rụi; Trung Quốc tuyên bố không phải là nơi bắt nguồn dịch Covid-19; Một xe buýt chở khách bị bắt cóc ở Afghanistan.

Nghệ An: Đứt thang cuốn khiến 11 công nhân thương vong

Lúc 13h30 ngày 2-1, tại công trường thi công trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Khi đó, thang cuốn được công nhân sử dụng để lên tầng cao của tòa nhà đang vận hành bất ngờ bị đứt dây, rơi xuống đất. Vụ tai nạn xảy ra khiến 1 công nhân tử vong và 10 công nhân khác bị thương.

Công trình do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Công trình do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công công trình là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Ngăn thanh niên định nhảy cầu vì chán chuyện tình cảm

Sáng 2-1, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên đang ôm mặt khóc, trèo qua lan can cầu Chương Dương với ý định nhảy xuống sông tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ CSGT không ngừng khuyên nhủ, tiếp cận và đưa được thanh niên trên rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, thanh niên cam kết không làm điều dại dột đồng thời đồng ý để người thân đến đón về

Sau khi được lực lượng công an khuyên nhủ, thanh niên cam kết không làm điều dại dột đồng thời đồng ý để người thân đến đón về

Tại Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, nam thanh niên cho biết tên là BVT (24 tuổi, trú tại Quảng Ninh), muốn nhảy sông do buồn chán chuyện tình cảm.

Bắt giữ cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề, 62 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do ông Ngô Văn Phát (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu. Cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của ông Tề tại đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào ngày 30-12-2020.

Theo Cục Thuế Hải Phòng, từ năm 2014, ông Ngô Văn Phát thành lập 14 doanh nghiệp, trong đó 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Lái xe vừa đề máy, container phát lửa cháy rụi

Tới trưa 2-1, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cùng lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân chiếc container bị lửa thiêu rụi lúc 5h sáng cùng ngày.

May mắn phần thùng container phía sau được cứu kịp thời

May mắn phần thùng container phía sau được cứu kịp thời

Khi đó, lái xe lên ca bin chiếc xe đầu kéo chở container loại 20 feet đỗ trên đường N4, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An nổ máy để đi giao hàng thì lửa bất ngờ bốc lên ở trước đầu cabin. Lái xe nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả cabin, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ phần cabin đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt.

Trung Quốc tuyên bố không phải là nơi bắt nguồn dịch Covid-19

Trong bài trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã ngày 2-1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phát hiện ra ca Covid-19 đầu tiên, nhưng dường như không phải là nơi bắt nguồn dịch bệnh. Ông Vương Nghị nói rằng có các bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện sớm từ nhiều địa điểm trên thế giới trước khi được phát hiện ở Trung Quốc.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc được xem đã nỗ lực đẩy nguồn gốc Covid-19 ra nước ngoài. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần cho biết chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây qua thực phẩm đông lạnh hay bao bì như những gì mà Bắc Kinh hoài nghi.

Một xe buýt chở khách bị bắt cóc ở Afghanistan

Giới chức địa phương Afghanistan ngày 2-1 cho biết các phiến quân có vũ trang đã bắt cóc một chiếc xe buýt chở hàng chục khách ở tỉnh Herat, phía Tây nước này. Các đối tượng đã đưa chiếc xe này tới một địa điểm chưa được xác định. Các tay súng Taliban được cho là thực hiện vụ bắt cóc, nhưng nhóm phiến quân trên chưa đưa ra bình luận nào.

Phần lớn các vụ tấn công ở Afghanistan gần đây là do Taliban thực hiện nhằm giành lấy ưu thế trong cuộc đàm phán hòa bình tại Doha (Qatar) từ tháng 9 vừa qua. Các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đang tạm ngừng cho đến tháng 1-2021.