[Tin nhanh tối 19-8-2021] Tên cướp cắt ống quần phụ nữ để bịt mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Từ vùng dịch TP.HCM về quê còn dự đám giỗ, lây Covid-19 cho 4 người; Tên cướp cắt ống quần phụ nữ để bịt mặt; Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng; Chém hàng xóm vì mối thù 10 năm trước; Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan; Thành phố Phnom Penh xem xét kéo dài lệnh giới nghiêm.

Từ vùng dịch TP.HCM về quê còn dự đám giỗ, lây Covid-19 cho 4 người

Sáng 19-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hòa (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ) để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 6-7, Hoà đi cùng với 1 người (cũng đã bị khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”) trên xe tải mang BKS: 85C - 017. 93 từ vùng dịch ở TP.HCM về Ninh Thuận.

Tuy nhiên, Hoà không đi khai báo y tế ngay theo quy định mà còn đi nhiều nơi, dự đám giỗ tại nhà người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi phát hiện mình bị mắc Covid-19 thì Hoà đã khiến cho 4 người khác bị lây nhiễm Covid-19 và khu phố bị phong toả vào ngày 14-7.

Tên cướp cắt ống quần phụ nữ để bịt mặt

Ngày 19-8, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Hồng Chí (32 tuổi, ở phường 2, thị xã Duyên Hải) về tội Cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Chí khai khuya 10-8, anh ta phát hiện cửa căn nhà ở phường 2 chỉ khép hờ cửa nên đột nhập vào trong. Sau đó, bị can cắt ống quần phụ nữ để trùm kín mặt.

Chí bị bắt giữ sau 1 tuần gây án. Ảnh: Zing

Chí bị bắt giữ sau 1 tuần gây án. Ảnh: Zing

Nữ chủ nhà nghe tiếng động nên dậy kiểm tra. Lúc này, Chí cầm bình xịt hơi cay tấn công, sau đó dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Từ trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Ngày 17-8, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm, bắt giữ Chí.

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

Sáng 19-8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Vụ phá rừng khai thác gỗ có quy mô lớn này xảy ra tại lô C, D1, khoảnh 3, tiểu khu 224, thuộc địa bàn xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Cơ quan chức năng xác định, ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Chém hàng xóm vì mối thù 10 năm trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự với Võ Hoàng Sơn, 24 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là ông Trần Thanh Toàn (45 tuổi) ngụ cùng địa phương, nhà đối diện với nhà Sơn.

Nghi phạm Võ Hoàng Sơn. Ảnh: VOV

Nghi phạm Võ Hoàng Sơn. Ảnh: VOV

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, khoảng 10 năm trước giữa Sơn và ông Toàn xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sơn cho rằng mình bị ông Toàn vu khống trộm vặt và đánh nên mỗi khi gặp ông Toàn, Sơn lại ám ảnh nhớ đến chuyện cũ. Đỉnh điểm là khoảng 19h ngày 15-8, Sơn thấy ông Toàn đứng trước nhà liền cầm dao (được đặt mua trên mạng) chạy sang, bất ngờ chém vào người ông Toàn gây thương tích nặng.

Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Theo hãng tin RT, Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid ngày 19-8 thông báo trên Twitter về việc chính thức thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Ông Mujahid cũng đăng kèm hình ảnh được cho là cờ riêng dành cho Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Các tay súng Taliban bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở Kabul

Các tay súng Taliban bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở Kabul

Tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Thủ đô Kabul, chiếm Dinh Tổng thống nước này.

Thành phố Phnom Penh xem xét kéo dài lệnh giới nghiêm

Chính quyền TP Phnom Penh (Campuchia) đang xem xét kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, đặc biệt là biến thể Delta sau khi phát hiện một loạt ca lây nhiễm biến thể này trong cộng đồng.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng cho biết, trong thời gian qua, lệnh giới nghiêm mang lại hiệu quả cao trong việc giảm lây lan dịch Covid-19 tại Thủ đô. Việc thực hiện lệnh này ảnh hưởng đến nhu cầu của giới trẻ nhưng lại giúp ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2 từ người trẻ tuổi sang những thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình. Ông Sreng cũng bảnh báo người dân không được lơ là với các biện pháp phòng dịch vì biến thể Delta rất nguy hiểm và dễ lây lan.