[Tin nhanh tối 19-3-2021] Bắt giữ 2 sinh viên bán cần sa ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 2 sinh viên bán cần sa ở Đà Nẵng; Hẹn hò qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hại tình dục ở phòng trọ; Đi ăn cơm trưa, hai công nhân bị xe tông tử vong; Tìm thấy thi thể nam thanh niên tử vong trên sông Hương; Lào đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trên 40.700 người; Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V của Nga. 

Bắt giữ 2 sinh viên bán cần sa ở Đà Nẵng

Ngày 19-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã lấy lời khai của Lê Trần Gia Linh (SN 2001, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Hoàng Xuân (SN 2000, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 18-3, các trinh sát đã bắt quả tang Linh và Xuân chuẩn bị giao cần sa cho khách tại địa bàn phường Khuê Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 120 gram cần sa, 2 cân điện tử cùng nhiều tang vật khác.

Số tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an nhân dân)

Số tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an nhân dân)

Linh và Xuân khai cả 2 đều là sinh viên đang học tại một trường đại học ở Đà Nẵng. Các đối tượng mua cần sa của một người chưa rõ lai lịch, sau đó chia nhỏ bán cho học sinh, sinh viên để kiếm lời.

Hẹn hò qua mạng, thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hại tình dục ở phòng trọ

Ngày 19-3, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Triệu Tiến Vũ (SN 2001, ở xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vào ngày 17-3, công an huyện đã nhận được đơn trình báo của chị G. (SN 1986, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về việc ngày 16-3, con gái mình là cháu T. (SN 2006, học sinh một trường THCS ở huyện Tiên Du) bị một nam thanh niên xâm hại tình dục.

Quá trình điều tra, đến 16h cùng ngày, Công an huyện Việt Yên đã điều tra và vận động Triệu Tiến Vũ đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận quen T. qua mạng rồi hẹn hò, rủ T. về phòng trọ ở huyện Việt Yên chơi rồi quan hệ tình dục.

Đi ăn cơm trưa, hai công nhân bị xe tông tử vong

Trưa 19-3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại ngã tư đường NA2 - DA1 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 94F1 - 027.51 do 2 nam công nhân chở nhau chạy trên đường NA2 hướng ra quốc lộ 13, khi xe đến ngã tư đường NA2 - DA1 thì lúc này xe ben BKS 61L- 4038 chạy đường DA1 cũng băng qua với tốc độ cao khiến 2 phương tiện xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến 2 công nhân bị hất văng ra khỏi xe, tử vong chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)

Theo tìm hiểu, cả 2 nạn nhân mới vào làm tại một công trình xây dựng gần nơi xảy ra vụ việc được 2 ngày. Trưa nay, hai người chở nhau đi ăn cơm thì gặp tai nạn thương tâm.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên tử vong trên sông Hương

Vào 8h25 ngày 19-3, Trung tâm thông tin 114 phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo có nạn nhân nhảy từ cầu Dã Viên, TP Huế xuống sông Hương. Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy được thi thể nam thanh niên. Danh tính nạn nhân được xác định là N.V. T. (SN 1994, trú phường Hương Sơ, TP Huế).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Lào đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trên 40.700 người

Hãng thông tấn Lào (KPL) ngày 19-3 đưa tin tính đến ngày 15-3, đã có hơn 40.700 người trên quốc gia này được tiêm chủng mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên.

Hiện chương trình tiêm chủng vaccine của Lào ưu tiên các nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm cao như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, nhân viên y tế, nhân viên tại các cơ quan xuất nhập cảnh và lực lượng làm việc tại các cửa khẩu biên giới.

Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V của Nga

Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) của Philippines đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V của Nga trong trường hợp khẩn cấp.

Đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 được cấp phép tại quốc gia Đông Nam Á này sau các loại vaccine ngừa Covid-19 của các hãng Pfizer, AstraZeneca và Sinofarm.

Trong thông báo ngày 19-3, ông Rolando Enrique - người đứng đầu FDA Philippines khẳng định vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya của Nga sản xuất có nhiều lợi ích nổi trội so với những nguy cơ tiềm ẩn được biết tới.