[Tin nhanh tối 15-9-2020] Đánh vợ vỡ thận vì không để phần cơm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Lái xe liên quan vụ tai nạn khiến 3 phụ nữ tử vong ra trình diện; Đánh vợ vỡ thận vì không để phần cơm; Bắt kẻ dùng clip “nóng” tống tiền bạn gái 9X; Kế toán Liên đoàn lao động TP Tuyên Quang tham ô gần 2 tỷ đồng; Trung Quốc dự kiến có vaccine Covid-19 vào tháng 11; Máy bay trực thăng Mỹ rơi ở Syria.

Lái xe liên quan vụ tai nạn khiến 3 phụ nữ tử vong ra trình diện

Chiều 15-9, lái xe ô tô được cho là có liên quan đến vụ tai nạn tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) khiến 3 người tử vong đã ra trình diện tại cơ quan chức năng.

Sau khi điều khiển xe ô tô Innova 7 chỗ mang BKS 30A-868.16 va chạm với xe máy chở 3 người phụ nữ rạng sáng 15-9, anh Đ.H.V. (32 tuổi, trú tại xã Phú Nham, huyện Phù Ninh) hoảng sợ nên bỏ xe ô tô tại thị trấn Phong Châu rồi bỏ trốn. Sau khi trấn tĩnh lại, lái xe cùng người thân đã đến Công an huyện Phù Ninh đầu thú.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Lực lượng chức năng đang kiểm tra nhanh ma túy, nồng độ cồn và lấy lời khai đối với lái xe để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đánh vợ vỡ thận vì không để phần cơm

Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trọng Hạnh (41 tuổi, trú xã Phú Lộc) về tội cố ý gây thương tích.

Hạnh kết hôn từ năm 2002 và hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn

Hạnh kết hôn từ năm 2002 và hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn

Tối 16-7, sau khi đi uống rượu, Hạnh về nhà thì thấy vợ không để phần cơm nên xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông này sau đó dùng xẻng đánh vào lưng vợ rồi đi ngủ.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu và chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bác sĩ xác định người phụ nữ 41 tuổi bị vỡ thận trái cấp độ 4, tổn hại sức khỏe 14%.

Bắt kẻ dùng clip “nóng” tống tiền bạn gái 9X

Sáng 15-9, chị Nguyễn Thi L. (SN 1993) liên hệ với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng tỉnh Bình Dương để nhờ trợ giúp vì bị người tình dùng clip nhạy cảm để tống tiền 15 triệu đồng. Theo lời nạn nhân, chị L. quen biết Lê Minh Thắng (SN 1984, quê Bình Thuận) qua mạng xã hội. Sau một thời gian quan hệ tình cảm, Thắng đã dùng clip nhạy cảm của hai người để tống tiền.

Thắng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ “người yêu” quen qua mạng

Thắng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ “người yêu” quen qua mạng

Đến 13h chiều cùng ngày, khi Thắng đến điểm hẹn là Bến Xe Bình Dương (thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận tiền 10 triệu đồng từ chị L. và bỏ vào túi quần thì bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng đội đến khống chế, báo công an.

Kế toán Liên đoàn lao động TP Tuyên Quang tham ô gần 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 14-9 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 1990, trú tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang về tội tham ô tài sản.

Trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2020, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của Liên đoàn.

Trung Quốc dự kiến có vaccine Covid-19 vào tháng 11

Một quan chức Trung tâm Phòng và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc cho biết, vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do Trung Quốc phát triển sẽ sẵn sàng được sử dụng cho công chúng vào đầu tháng 11 tới.

Trung Quốc có 4 loại vaccine ngừa Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và các thử nghiệm này đang diễn ra suôn sẻ. Ít nhất 3 trong số đó đã được cung cấp cho những người lao động thiết yếu theo một chương trình sử dụng khẩn cấp ra mắt hồi tháng 7. Bản thân quan chức CDC có sử dụng vaccine thử nghiệm nhưng không gặp phải triệu chứng bất thường nào.

Máy bay trực thăng Mỹ rơi ở Syria

Hãng thông tấn SANA đưa tin, ngày 15-9 một máy bay trực thăng của Mỹ đã rơi ở vùng nông thôn Tal Hadad của tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. Các lực lượng Mỹ đã phong tỏa khu vực này sau khi xảy ra vụ việc. Hiện chưa có thông tin về số phận của viên phi công lái máy bay này.

Một trực thăng Mỹ được cho là bị rơi ở Đông Bắc Syria

Một trực thăng Mỹ được cho là bị rơi ở Đông Bắc Syria

Mỹ vẫn duy trì một số căn cứ tại tỉnh Hasakah thuộc khu vực được kiểm soát bởi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu.