[Tin nhanh tối 12-7-2021] Điều chỉnh thời gian cách ly y tế người về từ TP HCM lên 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Điều chỉnh thời gian cách ly y tế người về từ TP HCM lên 14 ngày; Bắt giữ nghi can sát hại mẹ vợ rồi bỏ trốn; Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc; Bất chấp dịch Covid-19, nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke; Hai nhà sản xuất vaccine Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine cho COVAX; Thái Lan quyết định tiêm trộn vaccine Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca của phương Tây.

* Điều chỉnh thời gian cách ly y tế người về từ TP HCM lên 14 ngày

Chiều 12-7, Bộ Y tế có Công văn số 5533/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP HCM về các địa phương.

Theo đó, thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ TP HCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TP HCM nhưng không dừng, đỗ) từ 7 ngày lên 14 ngày kể từ ngày về địa phương. Đồng thời, những người này phải tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.

Tiến hành xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

* Bắt giữ nghi can sát hại mẹ vợ rồi bỏ trốn

Đối tượng Lê Văn Triễn (Ảnh: Báo Dân trí)

Đối tượng Lê Văn Triễn (Ảnh: Báo Dân trí)

Chiều nay 12-7, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Triễn (sinh năm 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) là nghi can trong vụ án sát hại mẹ vợ gây xôn xao dư luận tại huyện Quảng Ninh trong những ngày vừa qua.

Nạn nhân là bà Hà Thị Th (54 tuổi). Sáng 6-7, cháu họ của bà Th và một số hàng xóm đến nhà bà thì phát hiện người phụ nữ này đã tử vong sau vườn, trên người là một số vết thương.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nghi can là Lê Văn Triễn, con rể của nạn nhân. Đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một lò gạch tại xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

* Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc

Ngày 12-7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đức (42 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc) để điều tra và làm rõ về hành vi Nhận hối lộ.

Trước đó, vào tháng 6-2020, bà Trần Thị Lệ Quyên (trú tại TP Bảo Lộc) gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Đức, người đã gợi ý bà đưa tiền "chạy án" cho chồng là Đinh Văn Thơm bị xét xử về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bà đưa đủ số tiền theo thỏa thuận, chồng bà vẫn bị TAND TP Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm 10 tháng tù.

Sau đó, ông Đức bị điều chuyển công tác về VKSND huyện Đạ Huoai. Và đến tháng 2-2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án Nhận hối lộ, VKSND huyện Đạ Huoai đã đình chỉ công tác ông Đức để phục vụ quá trình điều tra.

* Bất chấp dịch Covid-19, nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 12-7, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin đơn vị đã bắt giữ chủ quán và 4 người, đồng thời tạm giữ hình sự nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke (Ảnh: VietnamNet)

Nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong quán karaoke (Ảnh: VietnamNet)

Khoảng 0h30 ngày 6-7, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke tại xóm 4 xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 8 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó là các tang vật: 1,986 gram Ketamine, 3 đĩa sứ, 3 thẻ nhựa và nhiều đồ vật khác liên quan. Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.

* Hai nhà sản xuất vaccine Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine cho COVAX

Ngày 12-7, AFP dẫn thông cáo từ liên minh vaccine GAVI, COVAX sẽ nhận 110 triệu liều vaccine Trung Quốc từ hai nhà sản xuất vaccine Sinovac và Sinopharm.

GAVI được biết đến là đồng lãnh đạo sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX, giúp phân phối công bằng vaccine COVID-19 ra khắp thế giới. Trước đó, Ấn Độ là một trong những nhà cung cấp vaccine chính cho COVAX. Tuy nhiên, từ tháng 4-2021, khi làn sóng Covid-19 ập tới, Ấn Độ đã ngừng chuyển vaccine ra nước ngoài.

* Thái Lan quyết định tiêm trộn vaccine Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca của phương Tây

Ngày 12-7, Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo nước này sẽ kết hợp 2 loại vaccine Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca của phương Tây.

Một người tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan được tiêm vaccine AstraZeneca (Ảnh: AFP)

Một người tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan được tiêm vaccine AstraZeneca (Ảnh: AFP)

Cụ thể, người dân sẽ được tiêm mũi đầu tiên bằng vaccine Sinovac và liều thứ hai bằng vaccine AstraZeneca, với thời gian cách nhau 3-4 tuần.

Hiện, Thái Lan đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh do biến chủng Delta. Nhiều nhân viên y tế đã được tiêm vaccine Sinovac nhưng vẫn nhiễm bệnh, chính vì vậy, quyết định này được đưa ra nhằm gia tăng khả năng ngừa Covid-19.