[Tin nhanh tối 10-7-2021] Cô gái trong nhóm chơi ma tuý dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Cô gái trong nhóm chơi ma tuý dương tính với SARS-C0V-2; Bà trùm buôn lậu vàng bị bắt; Nam sinh vừa thi tốt nghiệp THPT nghi giết mẹ rồi tự tử; Khởi tố đối tượng liên quan đến người đàn ông mất tích khi đi đòi nợ; Thái Lan trải qua ngày dịch bệnh chết chóc nhất; Bắt giữ chủ nhà máy gặp hỏa hoạn ở Bangladesh.

Cô gái trong nhóm chơi ma tuý dương tính với SARS-C0V-2

Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 9-7, lực lượng chức năng bắt quả tang 13 người đang tụ tập chơi ma túy tại căn nhà nuôi chim yến tại xã Long Thuận. Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính nhóm thanh niên, phối hợp lực lượng y tế xét nghiệm nhanh.

Kết quả là cô gái 26 tuổi, trú tại xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, dương tính với SARS-CoV-2. 12 người chơi ma túy chung đều là F1 nên bị đưa đi cách ly tập trung.

Bà trùm buôn lậu vàng bị bắt

Sau 8 tháng lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, cầm đầu đường dây buôn lậu 51 kg vàng ở An Giang bị bắt; 7 đàn em cũng ra đầu thú. Số vàng này được đưa từ Campuchia vào TP Châu Đốc và bị phát hiện, thu giữ hôm 30-10-2020.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh khi bị bắt

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh khi bị bắt

Ngày 10-7, Công an tỉnh An Giang cho biết, lệnh bắt bà Hạnh được thực hiện 4 hôm trước tại huyện Thoại Sơn. Ngày 9-7, cảnh sát đã đồng loạt khám xét nhiều hiệu kim hoàn có liên quan đến hành vi buôn lậu vàng ở huyện An Phú và TP Châu Đốc, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.

Nam sinh nghi giết mẹ rồi tự tử

Chiều 10-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường tại nhà cô giáo dạy tiểu học thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, cơ quan chức năng nhận định có thể nam sinh vừa thi tốt nghiệp THPT đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 10-7, bé trai 9 tuổi, con của cô giáo dạy trường tiểu học tại địa phương, chạy ra trước cổng nhà khóc cầu cứu. Vào trong, mọi người phát hiện thi thể người mẹ có nhiều vết thương. Anh trai của cháu bé là H.V.H. (18 tuổi) cũng trong tình trạng tương tự với vết thương bị cắt ở cổ. Cháu H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT, có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 3 năm liền.

Bắt giữ đối tượng liên quan đến người đàn ông mất tích khi đi đòi nợ

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, xảy ra cuối tháng 11-2020 tại địa phương này.

Bị hại là ông Dương Công Cường (47 tuổi), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tháng 11-2020, ông Cường lái ô tô Mazda CX5 BKS tỉnh Hải Dương đi đòi nợ nhưng mất tích không về. Gần đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mazda CX5 mang BKS trùng với ô tô của ông Dương Công Cường tại Hà Nội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Thái Lan trải qua ngày dịch bệnh chết chóc nhất

Bộ Y tế Thái Lan ngày 10-7 thông báo rằng, nước này ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát, ở mốc 91 ca. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 9.326 ca Covid-19 mắc mới.

Trước đó, trong buổi họp hôm 9-7, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo rằng ông sẽ đóng góp 3 tháng lương để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tổng cộng 3 tháng, ông sẽ quyên góp 376.770 baht (11.588 USD). Ít nhất 15 chính trị gia trong nội các của ông Prayut, gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thứ trưởng đã bày tỏ ý định cũng sẽ quyên góp lương như Thủ tướng.

Bắt giữ chủ nhà máy gặp hỏa hoạn ở Bangladesh

Ngày 10-7, cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ chủ nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống Hashem ở Rupganj sau vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy này ngày 8-7 làm ít nhất 52 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết chủ nhà máy nói trên bị cáo buộc tội danh giết người và bị bắt giữ cùng 6 người khác liên quan.

Khu vực nhà máy có nhiều vật liệu dễ cháy nên hơn 1 ngày đám cháy mới được dập tắt

Khu vực nhà máy có nhiều vật liệu dễ cháy nên hơn 1 ngày đám cháy mới được dập tắt

Vụ cháy xảy ra lúc 17h00 ngày 8-7 và lực lượng cứu hỏa mất hơn một ngày để dập tắt đám cháy. Ngoài số người thiệt mạng, có ít nhất 30 người bị thương. Hiện chưa có thông tin về số người có mặt trong nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ việc và bao nhiêu người mất tích.