[Tin nhanh tối 9-7-2021] Chém 4 người trọng thương vì tranh giành một con chó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Chém 4 người trọng thương vì tranh giành một con chó; Giám đốc công ty xây dựng bị đâm chết trong văn phòng; Đâm chết bạn nhậu tại chòi cá;  Xử phạt 11 người ở TP Hồ Chí Minh vì không tuân thủ Chỉ thị 16; Ấn Độ phát hiện một trường hợp nhiễm virus Zika; Singapore điều máy bay chở thiết bị y tế giúp Indonesia chống dịch.

Chém 4 người trọng thương vì tranh giành một con chó

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đệ (SN 1987, trú phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Văn Đệ (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Nguyễn Văn Đệ (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 4-7, Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1980, trú phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) thấy con chó ở một tiệm tạp hóa gần nhà giống con chó của mình nên bắt về. Cho rằng Hiếu bắt chó của mình, Đệ đến gặp người này để đòi lại nhưng không được đối phương chấp thuận.

Hai hôm sau, Đệ rủ Biện Thanh Tuấn (SN 1984, trú TP Thủ Dầu Một), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, trú TP Thuận An) và một người chưa rõ lai lịch mang theo hung khí xông vào nhà đuổi chém, gây thương tích cho Hiếu cùng 3 người khác.

Giám đốc công ty xây dựng bị đâm chết trong văn phòng

Ngày 9-7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh.

Nạn nhân là H.T.P. (SN 1987, giám đốc một công ty xây dựng). Nghi phạm là Đ.T.T. (SN 1987, trú TP Tây Ninh).

Vào ngày 8-7, anh P. có liên lạc với chị L.T.V.T. (nhân viên của công ty) để gọi đến văn phòng trên đường Nguyễn Chí Thanh lấy tiền trả cho khách.

Đến nơi, hai người ngồi nói chuyện, chờ khách đến nhận tiền. Lúc này, T. (chồng cũ của chị T.) chạy xe máy đến, thấy cảnh đó nên nổi cơn ghen. Đối tượng phá cổng xông vào rồi lấy dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh P. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, T. chạy xe về nhà người quen, lấy dao tự tử, nhưng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch.

Đâm chết bạn nhậu tại chòi cá

Ngày 9-7, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Phạm Văn Kiên (SN 1989, trú khu phố Vân Hòa, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) để điều tra hành vi "Giết người".

Nạn nhân là Phạm Văn Tuân (SN 1983, trú cùng địa phương).

Theo công an, khuya 8-7, Kiên và Tuân cùng một số người ngồi nhậu với nhau tại chòi canh đầm cá. Khi đang ăn uống, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Kiên đã dùng dao nhọn đâm vào hông đối phương làm nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Đến sáng 9-7, anh Tuân tử vong do vết thương quá nặng. Hung thủ bị bắt cùng ngày.

Xử phạt 11 người ở TP Hồ Chí Minh vì không tuân thủ Chỉ thị 16

Ngày 9-7, UBND quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cho biết tính đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương này đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm với các lỗi như đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, tụ tập quá 2 người nơi công cộng, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhà chức trách cho biết tổng số tiền xử phạt các trường hợp này là 52,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ công tác của quận Bình Tân cũng xử phạt 18 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, với số tiền 17,4 triệu đồng, tạm giữ 11 phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định.

Ấn Độ phát hiện một trường hợp nhiễm virus Zika

Chính quyền bang Kerala, miền Nam Ấn Độ ngày 9-7 cho biết đã phát cảnh báo trên toàn bang sau khi xác nhận một trường hợp nhiễm virus Zika.

Bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus Zika là một phụ nữ mang thai 24 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Thiruvananthapuram thuộc bang Kerala. Theo giới chức bang này, người phụ nữ trên trước khi nhập viện đã có các triệu chứng bệnh như sốt, đau đầu và phát ban.

Virus Zika có liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng da, viêm não Nhật Bản... Hiện vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị bệnh do virus trên gây ra.

Singapore điều máy bay chở thiết bị y tế giúp Indonesia chống dịch

Ngày 9-7, hai máy bay C-130 của Lực lượng Không quân Singapore chở vật tư và trang thiết bị y tế như bình oxy, máy thở, khẩu trang, găng tay và áo choàng đã rời căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore đến Indonesia để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh.

Nhân viên chuyển thiết bị y tế lên máy bay vân tải C-130 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore)

Nhân viên chuyển thiết bị y tế lên máy bay vân tải C-130 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore)

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao hàng viện trợ nhân đạo cho Đại sứ Indonesia tại Singapore Suryo Pratomo, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnantái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước và nhấn mạnh nhân dân Singapore luôn sát cánh với Indonesia trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.