[Tin nhanh tối 1-8-2021] Mẹ chết bất thường, con trai bỏ trốn khỏi địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản sau 48 giờ gây án; Người đàn ông tử vong sau vụ nổ ven đường; Mẹ chết bất thường, con trai bỏ trốn khỏi địa phương; Tìm thấy thi thể nghi phạm sát hại cụ bà 91 tuổi ở Điện Biên; Campuchia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho thiếu niên; Quan chức Zimbabwe tới Bắc Kinh nhiễm Covid-19, hàng trăm người bị cách ly.

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản sau 48 giờ gây án

Ngày 1-8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an huyện Tiên Du chủ trì phối hợp Công an huyện Thuận Thành điều tra làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi “cướp tài sản”. Hai đối tượng bị bắt là: Hồ Duy Anh (17 tuổi) và Ngô Văn Khoa (16 tuổi) đều ở xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 28-7, tại đường Tỉnh lộ 287 thuộc địa phận thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, 2 đối tượng này phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy wave màu đen bạc, BKS: 99H1-314.64 kéo theo chiếc xe cải tiến chở hàng phía sau nên đã áp sát dùng dao khống chế, đe dọa, cướp xe máy và xe cải tiến chở hàng rồi tháo chạy.

Sau 48 giờ gây án, 2 đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại nhà. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, do nghiện game, lười lao động không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp xe đem bán lấy tiền chia nhau. Hiện Công an huyện Tiên Du đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và hoàn thiện hồ sơ đưa 2 đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông tử vong sau vụ nổ ven đường

Khoảng 8h sáng 1-8, trên địa bàn thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ nổ, làm 1 người tử vong. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh cho biết, vụ nổ đã làm ông Chảo Chờ PLua, SN 1952, người ở địa bàn xã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ nổ nằm ở ven đường dân sinh, nơi người dân thường qua lại để kiểm tra, sửa chữa đường ống dẫn nước từ suối về nhà. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái điều tra, làm rõ.

Mẹ chết bất thường, con trai bỏ trốn khỏi địa phương

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà L.T.L.T. (55 tuổi, trú xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sống với 2 người con trai. Chiều 31-7, con trai lớn đi làm, bà T. ở nhà cùng con trai thứ 2 là Lê Văn Hải (23 tuổi) thì xảy ra mâu thuẫn. Tối 31-7, con trai lớn của bà T. về nhà không thấy mẹ và em nên đi tìm, phát hiện bà T. nằm chết ngoài chuồng bò.

Công an thông báo truy tìm Lê Văn Hải nhằm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Nguồn: Dân Trí

Công an thông báo truy tìm Lê Văn Hải nhằm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Nguồn: Dân Trí

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định trên trán bà T. có vết thương do bị đánh. Một bên cơ thể bà T. có nhiều vết xây xát, giường ngủ bị gãy, có dấu hiệu của 1 vụ xô xát. Sau khi sự việc xảy ra, Lê Văn Hải đã bỏ đi khỏi nhà và không ai liên lạc được. Công an đang phát thông báo truy tìm Lê Văn Hải để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Tìm thấy thi thể nghi phạm sát hại cụ bà 91 tuổi ở Điện Biên

Liên quan đến vụ án cụ bà 91 tuổi nghi bị sát hại tại huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), chiều 1-8, ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo cho biết, thi thể nghi phạm Lò Văn An được các lực lượng chức năng tìm thấy trong tư thế lật úp, trên người không có vết thương, nghi là ăn lá ngón tự tử. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi của đối tượng để làm rõ nguyên nhân chết.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30-7, tại bản Minh Thắng, xã Quài Nưa, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến cụ bà Hà Thị Mùi, 91 tuổi, tử vong. Nghi phạm của vụ án được xác định là Lò Văn An (SN 2001), có hộ khẩu thường trú tại xã Quài Nưa, là đối tượng nghiện ma túy.

Campuchia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho thiếu niên

Campuchia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm 12-17 tuổi từ hôm nay tại Phnom Penh và 3 tỉnh khác, đồng thời dự kiến sớm triển khai tiêm vaccine liều thứ ba.

Tiêm vaccine Covid-19 tại 1 điểm tiêm chủng ở Phnom Penh, Campuchia

Tiêm vaccine Covid-19 tại 1 điểm tiêm chủng ở Phnom Penh, Campuchia

“Hiện nay, việc tiêm chủng cho trẻ em là bước quan trọng để tạo khả năng miễn dịch cộng đồng. Trẻ em như búp măng. Nếu sức khỏe của trẻ em bị tổn hại, chúng ta sẽ không có những cây tre tốt”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu ngày 1-8.

Quan chức Zimbabwe tới Bắc Kinh nhiễm Covid-19, hàng trăm người bị cách ly

Hàng trăm người tại 1 khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị đưa đi cách ly sau khi trong đoàn của Phó Tổng thống Zimbabwe tới nước này có người nhiễm Covid-19.

Trước đó, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Y tế Zimbabwe Constantino Chiwenga tới Bắc Kinh bằng máy bay riêng vào ngày 23-7 để chữa họng. Đi cùng ông Chiwenga là 4 quan chức khác.

Một quan chức an ninh cao cấp của Zimbabwe xác nhận, sau khi tới Trung Quốc, đoàn của Phó Tổng thống có 1 người nhiễm Covid-19. Hiện chưa rõ liệu ông Chiwenga có phải chịu lệnh giới hạn nghiêm ngặt mà Trung Quốc buộc người nhập cảnh nước ngoài phải tuân thủ hay không.