[Tin nhanh sáng 9-10-2022] Chồng hung hãn sát hại vợ, gây thương tích mẹ vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-10-2022 gồm những nội dung sau: Chồng hung hãn sát hại vợ, gây thương tích mẹ vợ; Tạm giữ hình sự đối tượng tông cán bộ 911 chấn thương sọ não;  Thanh niên dấu hiệu tâm thần cầm 2 dao đuổi chém nhiều người trên đường; Dây cáp bị cắt nghi do phá hoại, đường sắt Đức tê liệt trong 3 giờ; Nga thay tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chồng hung hãn sát hại vợ, gây thương tích mẹ vợ

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.N.D (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Quang (34 tuổi, quê huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) là vợ chồng, đã có con gái hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống Quang thường xuyên đánh đập vợ nên chị D. dọn đi nơi khác, còn Quang đưa con gái về huyện Dầu Tiếng ở.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Chiều 8-10, chị D. ghé thăm mẹ ruột tại phòng trọ trên đường Hưng Định 08, phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quang biết được tin nên cũng chở con gái tới. Tại đây, hai vợ chồng cãi nhau, Quang đã dùng dao chém chị D. tử vong tại chỗ, người mẹ vào can cũng bị đối tượng đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Quang bế con bỏ trốn về Dầu Tiếng, sau đó gửi con cho gia đình rồi tới công an đầu thú. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông cán bộ 911 chấn thương sọ não

Ngày 8-10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trí Dũng (SN 1999, trú quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đỗ Trí Dũng (áo đen) bị tạm giữ để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ"
Đỗ Trí Dũng (áo đen) bị tạm giữ để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ"

Theo điều tra ban đầu, tối 6-10, tổ công tác C2-911, Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú (quận Hải Châu), thì phát hiện Dũng chạy xe máy chở theo sau một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên, Dũng đã không chấp hành mà phanh gấp quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều, sau đó tăng ga tông thẳng vào người thượng uý Võ Thành Vinh- cán bộ phòng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Cú tông khiến thượng uý Vinh ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu. Sau cú tông, Dũng tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một đoạn nữa thì bị tổ công tác khống chế.

Thanh niên dấu hiệu tâm thần cầm 2 dao đuổi chém nhiều người trên đường

Khoảng 9 giờ ngày 8-10, một thanh niên 2 tay cầm 2 dao đi ra quốc lộ 48 đuổi chém nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên đường, khiến ai nấy hoảng loạn, nhiều hàng quán phải đóng cửa lánh nạn. Một cháu bé 12 tuổi bị đối tượng đuổi chém đã bị thương nhẹ phần mềm phải chạy trốn vào nhà dân mới thoát nạn, một nạn nhân khác cũng bị chém bị thương.

Đối tượng chặn phương tiện đe doạ
Đối tượng chặn phương tiện đe doạ

Sự việc diễn ra ít phút thì Công an xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã nhận tin tức tốc đến hiện trường, khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Đối tượng được xác định là Chu Bằng (SN 1983, trú xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), đối tượng này mới được gia đình đưa đi Hà Nội chữa bệnh tâm thần, về được 1 tuần.

Dây cáp bị cắt nghi do phá hoại, đường sắt Đức tê liệt trong 3 giờ

Các dây cáp quan trọng đối với mạng lưới đường sắt đã bị cắt tại Berlin và bang North Rhine-Westphalia, khiến toàn bộ hệ thống giao thông đường sắt ở miền bắc nước Đức bị đình trệ gần 3 giờ vào sáng 8-10. Các nhà chức trách gọi là đây là hành động phá hoại và vẫn chưa xác định được người đã gây ra vụ việc.

Tàu cao tốc ICE vào ga Hamburg-Altona ở Đức
Tàu cao tốc ICE vào ga Hamburg-Altona ở Đức

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết cảnh sát liên bang đang điều tra vụ việc và động cơ của thủ phạm vẫn chưa rõ ràng.

Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị rò rỉ do những vụ nổ mà các bên cho là hành động phá hoại.

NATO và Liên minh châu Âu hồi tháng trước đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nga thay tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine

Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Thượng tướng Lục quân Sergei Surovikin vừa được bổ nhiệm là tư lệnh lực lượng liên hợp tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tướng Sergei Surovikin (giữa) thảo luận cùng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov và Sergei Rudskoy, Chủ nhiệm Tổng cục Tổ chức thuộc Bộ Tổng tham mưu
Tướng Sergei Surovikin (giữa) thảo luận cùng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov và Sergei Rudskoy, Chủ nhiệm Tổng cục Tổ chức thuộc Bộ Tổng tham mưu

Giới quan sát nhận định đây là lần đầu tiên Nga chỉ định một "tổng chỉ huy" cho toàn bộ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc bổ nhiệm ông Surovikin được tiến hành trong bối cảnh Nga đang sắp xếp lại nhân sự cấp cao trong quân đội sau những bất lợi trong chiến dịch ở Ukraine. Trước đó, Nga đã cách chức tư lệnh Quân khu miền đông của họ, Thượng tướng Alexander Chaiko. Trung tướng Rustam Muradov đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Quân khu miền đông, phụ trách các đơn vị đóng tại vùng Viễn Đông của Nga.

Được biết, ông Surovikin là người có kinh nghiệm chiến đấu trong các cuộc xung đột vào thập niên 1990 tại Tajikistan và Chechnya và gần đây nhất là tại Syria. Hiện nay, ông đang chỉ huy lực lượng Nga tại phía nam Ukraine.