[Tin nhanh sáng 5-9-2021] Khởi tố cán bộ phường thêm tên người thân vào danh sách nhận hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố cán bộ phường thêm tên người thân vào danh sách nhận hỗ trợ; Lợi dụng xe “luồng xanh” để giấu ma túy trong thùng mì tôm; Ôm 4 bình gas mini tự tử vì mâu thuẫn với vợ; 9 người tụ tập đánh bạc bị phạt 144 triệu đồng; Tướng tình báo Pakistan đến Kabul; Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tới Nhật Bản.

Khởi tố cán bộ phường thêm tên người thân vào danh sách nhận hỗ trợ

Ngày 4-9, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Hồng Sơn (cán bộ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Huỳnh Hồng Sơn. Nguồn: Vietnamplus

Bị can Huỳnh Hồng Sơn. Nguồn: Vietnamplus

Theo cơ quan công an, ông Sơn được phân công rà soát, tổng hợp danh sách người được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quá trình làm việc, ông Sơn tự ý thêm tên nhiều người thân của mình vào. Công an vào cuộc điều tra, xác định nhiều người trong danh sách không thuộc diện được hỗ trợ. Những người này đã nhận được tổng cộng khoảng 10 triệu đồng.

9 người tụ tập đánh bạc bị phạt 144 triệu đồng

Trưa 23-8, Công an xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, phát hiện nhóm 9 người tụ tập đánh bạc tại 1 lò giết mổ gia cầm ở địa phương nên lập biên bản vi phạm. Quá trình làm việc, họ thừa nhận hành vi đánh bạc và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Ngày 4-9, Công an xã Thanh Đức quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 người liên quan với tổng số tiền 144 triệu đồng.

Lợi dụng xe “luồng xanh” để giấu ma túy trong thùng mì tôm

Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Huỳnh Nhật Tân (27 tuổi, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Trọng Phú (22 tuổi) và Châu Trung Nhân (24 tuổi, cùng ở TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ma túy và thuốc lắc được giấu trong thùng mì tôm. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ma túy và thuốc lắc được giấu trong thùng mì tôm. Ảnh: Công an Trà Vinh

Sáng 3-9, Tân và Phú đến nhận 2 thùng mì tôm từ xe tải “luồng xanh”, có biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra bên trong 2 thùng mì tôm, công an phát hiện 4 gói nylon chứa tinh thể rắn và 30 viên nén thuốc lắc. Tang vật trên được xác định là ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Tân và Phú, công an đã khám xét nơi ở và bắt giữ Châu Trung Nhân. Cả 3 thừa nhận đã mua ma túy từ Bến Tre, sau đó lợi dụng xe tải “luồng xanh” để gửi theo dạng hàng hóa về Trà Vinh tiêu thụ.

Ôm 4 bình gas mini tự tử vì mâu thuẫn với vợ

Chiều 4-9, một lãnh đạo UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang điều tra việc nam thanh niên ôm bình gas mini tự tử trưa cùng ngày. Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Hoàng (27 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ).

Theo lãnh đạo UBND phường An Lạc, trước đó, anh Hoàng cãi nhau với vợ. Do đó, người vợ đã đưa con nhỏ về nhà người quen tại phường An Lạc ở. Trưa 4-9, Hoàng tìm đến nơi vợ đang ở, ôm 4 bình gas mini rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tướng tình báo Pakistan đến Kabul

Tướng Faiz Hameed, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan (ISI) cùng phái đoàn đã đến Thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 4-9. Các nguồn thạo tin tiết lộ, tướng Hameed đến Afghanistan theo lời mời của Taliban.

Tổng giám đốc ISI Paiz Hameed (giữa) xuất hiện tại Kabul hôm 4-9-2021

Tổng giám đốc ISI Paiz Hameed (giữa) xuất hiện tại Kabul hôm 4-9-2021

Ông là quan chức nước ngoài cấp cao nhất đến Kabul từ khi lực lượng Taliban tiếp quản chính quyền vào ngày 15-8 vừa qua. Mục tiêu chuyến thăm là thảo luận tương lai quan hệ song phương. Một quan chức cấp cao giấu tên của Pakistan cho biết, lãnh đạo ISI có thể hỗ trợ Taliban tái tổ chức quân đội.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tới Nhật Bản

Ngày 4-9, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã thực hiện chuyến thăm cảng đầu tiên tại Nhật Bản nhằm thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng của 2 nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trước đó, tàu HMS Queen Elizabeth đã tham gia cuộc tập trận chung từ ngày 2-9 với các lực lượng của Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan và Canada. Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự hợp tác của các nước tham gia với mục tiêu hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.