[Tin nhanh tối 3-9-2021] Tạm giam đối tượng thông chốt, tấn công cán bộ công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam đối tượng thông chốt, tấn công cán bộ công an; Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy cùng còng số 8, súng tự chế, bình xịt hơi cay; Khống chế đối tượng đòi tiêm vaccine Pfizer, chém công an; 11 thanh niên tụ tập tại quán game trong đêm; Campuchia kêu gọi thanh thiếu niên tiêm vaccine; Indonesia đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 của WHO.

Tạm giam đối tượng thông chốt, tấn công cán bộ công an

Ngày 3-9, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Điệp (SN 1988, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Đình Điệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Nguyễn Đình Điệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, ngày 26-8, Nguyễn Đình Điệp điều khiển xe mô tô lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế và đo thân nhiệt mà cố tình đi qua chốt.

Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn, Công an viên thường trực Công an xã Cẩm Bình, là Tổ trưởng tại chốt kiểm dịch đã nhắc nhở, yêu cầu Điệp quay lại để thực hiện khai báo y tế theo quy định. Đối tượng đã có hành vi dùng lời nói thô tục, xúc phạm tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát; đồng thời, Nguyễn Đình Điệp còn tấn công vào mặt và cầm gậy cao su, dây thắt lưng tấn công Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn làm đồng chí Tuấn bị thương.

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy cùng còng số 8, súng tự chế, bình xịt hơi cay

Ngày 3-9, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Phạm Khánh Toàn (SN 1986, tạm trú tại thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 1-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP Mỹ Tho, bắt quả tang Toàn đang vận chuyển 0,5 kg ma túy để bán cho người khác.

Từ lời khai của Toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra nhà trọ tại TP Mỹ Tho, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Thời điểm kiểm tra, trong phòng trọ có 4 người, qua kiểm tra 3 người dương tính với ma túy. Kiểm tra cốp xe máy của đối tượng liên quan, cơ quan Công an phát hiện và tạm giữ còng số 8, súng tự chế, bình xịt hơi cay.

Khống chế đối tượng đòi tiêm vaccine Pfizer, chém công an

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt (SN 1988, trú xã Khánh An, huyện An Phú) để điều tra về hành vi "Chống người thì hành công vụ".

Đối tượng Suốt cùng hung khí gây án (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Suốt cùng hung khí gây án (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 16h ngày 1-9, tổ y tế lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 xã Khánh An đến nhà Suốt thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, đối tượng nhất quyết đòi phải được tiêm ngừa vaccine Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu.

Tổ y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt vẫn không hợp tác. Thậm chí, đối tượng còn lấy dao trong nhà đuổi chém tổ lấy mẫu. Lúc này, Trung úy Phan Hùng Quốc cùng lực lượng chức năng đã khống chế Suốt. Tuy nhiên, đối tượng manh động đã dùng dao chém vào tay trái Trung úy Quốc gây thương tích.

Sau đó, Suốt bị khống chế và đưa về trụ sở công an.

11 thanh niên tụ tập tại quán game trong đêm

Tối 2-9, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã phát hiện cơ sở kinh doanh Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử do Nguyễn Trần Ba (SN 1971, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng) làm chủ vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Kiểm tra quán, công an phát hiện 11 nam thanh niên có hộ khẩu ở Hà Nam và Hưng Yên đang tụ tập chơi game, sử dụng dịch vụ Internet.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an huyện Kim Bảng để xử lý những người vi phạm theo quy định.

Campuchia kêu gọi thanh thiếu niên tiêm vaccine

Thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi tại Campuchia đang được hối thúc khẩn trương đi tiêm vaccine Covid-19, trong bối cảnh tốc độ tiêm phòng trong độ tuổi này diễn ra còn chậm và giới chức liên quan cần phải có giải pháp phù hợp để hoàn thành chiến dịch tiêm phòng đúng thời hạn.

Tính đến nay, tổng cộng 1.573.131 thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17 tại Campuchia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19, trong đó 383.461 em đã tiêm đủ 2 mũi.

Indonesia đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 của WHO

Trên phạm vi toàn cầu, WHO đã đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 cho 10% dân số ở mỗi quốc gia vào cuối tháng 9-2021, 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% dân số của mỗi quốc gia vào giữa năm 2022.

Bộ trường Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi ngày 3-9 cho biết, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 140 quốc gia đã tiêm vaccine cho 10% công dân, bao gồm cả Indonesia. Cụ thể, tính đến ngày 1-9, Indonesia đã tiêm 100 triệu liều vaccine Covid-19, đưa quốc gia Đông Nam Á này đứng thứ 7 thế giới về số liều vaccine được tiêm. Bà Retno cũng nhấn mạnh, với dân số đông, các nỗ lực tăng tốc tiêm chủng ở Indonesia sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhưng việc này sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng.