[Tin nhanh sáng 5-10-2020] Bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, 7 mã tấu tự chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, 7 mã tấu tự chế; Tạm giữ thanh niên 21 tuổi để điều tra hành vi ấu dâm; Đâm chết người vì món nợ hơn 400 nghìn đồng; Khởi tố đối tượng dùng số đỏ, giấy tờ xe giả để chiếm đoạt tài sản; Tổng thống Mỹ Donald Trump 2 lần tụt oxy; Campuchia xác nhận đã phá bỏ công trình Mỹ xây trong căn cứ hải quân; Ấn Độ thông hầm chuyển quân chiến lược tới gần biên giới Trung Quốc.

Bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, 7 mã tấu tự chế

Ngày 4-10, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép ma túy và tàng trữ hung khí nguy hiểm.

Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Dân Trí)

Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, khoảng 14h ngày 3-10, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang tại nhà Lý Hoàng Dũng (40 tuổi), Lý Vũ Kiệt (28 tuổi), Lý Phi Hổ (33 tuổi), Bùi Trí Nhớ (22 tuổi) và Trương Siêu Tiến (19 tuổi) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nhà hàng xóm chơi, thanh niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Tối 4-10, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) ra quyết định đã tạm giữ N.H.N. (21 tuổi, ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào ngày 30-9, đối tượng này đến nhà cháu P.K.T (SN 2012, thôn Kiên Ngãi) chơi. Khi cháu T. đi vệ sinh, N. đi theo rồi ẵm cháu ra khu vườn sau nhà hăm dọa, thực hiện hành vi giao cấu. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đâm chết người vì món nợ hơn 400 nghìn đồng

Ngày 4-10, đại diện UBND thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng, nạn nhân bị đâm tử vong là anh Huỳnh C. (SN 1987).

Trước đó, anh C. đã mượn 400 nghìn đồng của ông Trần Ngọc Hiệp (SN 1979) nhưng không trả nên đã xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 1-10, ông Hiệp đến nhà để lấy nợ nhưng anh C. hẹn hôm khác nên đã xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, ông Hiệp đã rút dao đâm anh C. trọng thương và tử vong sau đó. Hiện Công an huyện Nam Đông đang làm rõ sự việc.

Khởi tố đối tượng dùng số đỏ, giấy tờ xe giả để chiếm đoạt tài sản

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm (SN 1980, trú tại Hương Trà) về hành vi “Sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chân dung đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm (Ảnh: Công an TP Huế)

Chân dung đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm (Ảnh: Công an TP Huế)

Trước đó, từ tháng 6-2018 đến tháng 7-2020, đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm đã dùng các tài liệu giả như sổ đỏ, chứng nhận đăng ký xe để khiến người khác tin rồi vay thế chấp hoặc bán tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt số tiền đó. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 2 lần tụt oxy

Tối 4-10, nhóm bác sĩ điều trị cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trải qua 2 lần tụt mức bão hòa oxy trong thời gian ngắn, nhưng tình hình đã cải thiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trải qua 2 lần tụt oxy

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trải qua 2 lần tụt oxy

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã được điều trị liều Remdesivir thứ 2, với các chức năng gan, thận bình thường. Cũng theo nhóm bác sĩ, có thể ông Trump sẽ được xuất viện ngay trong ngày 5-10 (giờ địa phương)

Campuchia xác nhận đã phá bỏ công trình Mỹ xây trong căn cứ hải quân

Ngày 4-10, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Tea Banh cho biết, chính phủ nước này đã quyết định phá hủy tòa nhà do Mỹ xây ở căn cứ hải quân Ream để chuyển tới cơ sở mới.

Động thái trên làm dấy lên mối lo ngại của giới quan sát trong bối cảnh có nhiều đồn đoán trong thời gian qua rằng Campuchia có thể đã thỏa thuận bí mật với Trung Quốc về việc cho Bắc Kinh triển khai khí tài quân sự tới căn cứ Ream, tọa lạc tại thành phố Sihanoukville.

Ấn Độ thông hầm chuyển quân chiến lược tới gần biên giới Trung Quốc

Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành đường hầm Atal ở Rohtang, tuyến đường có thể đẩy nhanh gấp nhiều lần tốc độ chuyển quân của New Delhi ra các khu vực “điểm nóng” ở gần biên giới Trung Quốc.

Đường hầm này nằm ở bang Himachal Pradesh phía bắc Ấn Độ và thuộc 1 trong 2 tuyến đường chính để điều quân tới các khu vực biên giới ở Ladakh, nơi New Delhi và Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền trong nhiều năm qua.