[Tin nhanh sáng 28-9-2021] Tạm giữ hình sự người đàn ông mua dâm thiếu nữ 15 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bị biên phòng bắt giữ khi đang tìm cách bán ma túy; Tạm giữ hình sự người đàn ông mua dâm thiếu nữ 15 tuổi; Triệu tập nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt nữ sinh; Điều tra vụ hỗn chiến khiến 1 người chết ở Phú Quốc; Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3; Hà Lan tăng cường an ninh cho Thủ tướng.

Bị biên phòng bắt giữ khi đang tìm cách bán ma túy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 25-9, Tổ công tác Biên phòng trong quá trình kiểm soát địa bàn phát hiện 1 đối tượng mang trong mình 3 gói nhỏ ma túy, đang tìm cơ hội bán lẻ.

Đối tượng Nguyễn Thị Điểm. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Thị Điểm. Ảnh: VOV

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Điểm, SN 1964, trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Tiến hành khám xét nhà riêng đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 gói ma túy nữa. Tổng trọng lượng cả 5 gói ma túy thu giữ được là 2,62 gram, giám định cho kết quả đều là heroin. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tạm giữ hình sự người đàn ông mua dâm thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 27-9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hòa (45 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo cơ quan công an, tối 23-9, ông Hòa đến nhà nghỉ Sơn Vũ ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, để mua dâm. Tại đây, người đàn ông này gặp P.A. (15 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Hai bên thỏa thuận mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt. Trong khi quan hệ, thiếu nữ 15 tuổi bị tổn thương vùng kín nên phải đi cấp cứu. Hai ngày sau, bà của A. đã trình báo vụ việc với Công an huyện Yên Dũng.

Triệu tập nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt nữ sinh

Chiều 27-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập Trần Văn Thạch (26 tuổi, trú xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi dùng bình xịt hơi cay làm tổn thương mắt của nữ sinh lớp 10.

Trần Văn Thạch. Ảnh: Công an cung cấp

Trần Văn Thạch. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 20h15 ngày 23-9, nữ sinh H.T.T.V. (15 tuổi, học lớp 10, trú khu Bến Thốc, phường Vạn Hương, Đồ Sơn) cùng 3 bạn nữ đi 2 xe máy điện hướng về trung tâm quận Đồ Sơn để ăn kem. Khi đi qua nhà hàng ở gần nhà, nữ sinh bị nhóm thanh niên trêu chọc nên đã quay lại phản ứng. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thạch đi thẳng vào nơi để xe của nhà hàng, mở cốp ôtô, lấy bình hơi cay và xịt thẳng vào vùng mặt nữ sinh V..

Điều tra vụ hỗn chiến khiến 1 người chết ở Phú Quốc

Ngày 27-9, mạng xã hội lan truyền clip dài 6 phút ghi lại cảnh nhiều người ném đá, cầm hung khí xông vào căn nhà ở ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cuối clip, nhóm này khiêng 1 người ra đường.

“Hai nhóm mâu thuẫn liên quan đến đất đai và từng ẩu đả. Vụ việc xảy ra rạng sáng 26-9 khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Công an đã bắt một số người”, lãnh đạo địa phương nói. Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an TP Phú Quốc, cho biết vụ việc đang được điều tra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27-9 thông báo, ông đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 trước ống kính truyền hình tại Nhà Trắng. Phát biểu trước khi được tiêm, Tổng thống nhấn mạnh: “Mũi tiêm tăng cường rất quan trọng, tuy nhiên quan trọng nhất là mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện là có nhiều người được tiêm vaccine hơn”.

Tổng thống Joe Biden tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Nhà Trắng

Tổng thống Joe Biden tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Nhà Trắng

Theo CNN, khoảng 20 triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer.

Hà Lan tăng cường an ninh cho Thủ tướng

Truyền thông Hà Lan ngày 27-9 cho biết, các sĩ quan đặc nhiệm thuộc lực lượng An ninh Hoàng gia và Ngoại giao (DKDB) đang được triển khai để bảo vệ Thủ tướng Mark Rutte khỏi tầm theo dõi của tội phạm.

Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng bảo vệ phát hiện có kẻ theo dõi ông Rutte, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Thủ tướng Hà Lan bị các băng nhóm tội phạm ma túy bắt cóc hoặc tấn công.

Ông Rutte thường đạp xe đi làm ở Hague và không thích lực lượng cận vệ bám quá sát suốt 10 năm làm Thủ tướng. Phát ngôn viên Chính phủ Hà Lan từ chối bình luận về thông tin nêu trên.