[Tin nhanh tối 26-9-2021] Lừa đảo tiêm vaccine Covid-19, chiếm đoạt tài sản nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Lừa đảo tiêm vaccine Covid-19, chiếm đoạt tài sản nhiều người; Nhóm thanh niên nổ súng, rượt đuổi trên phố; Khởi tố nữ nhân viên trộm 2.386 nhẫn vàng; Bắt giữ đối tượng nghi tàng trữ ma túy khi qua chốt kiểm dịch Covid-19; Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp; Lần đầu tiên châu Âu có 1 Quốc hội nữ giới chiếm đa số.

Lừa đảo tiêm vaccine Covid-19, chiếm đoạt tài sản nhiều người

Ngày 26-9, thông tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa bắt tạm giam 1 đối tượng có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên. Ảnh: TPO

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên. Ảnh: TPO

Trước đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên (22 tuổi, ở Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lấy tên là Nguyễn Thị Khánh Vy để liên hệ với các bị hại với nội dung có người thân được tiêm vaccine Covid-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi suất từ 4 đến 5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9-2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh niên nổ súng, rượt đuổi trên phố

Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Sang (19 tuổi), Bùi Đắc Tài (19 tuổi) và 6 người khác cùng ở Vĩnh Long, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Zing

Nhóm thanh niên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Zing

Tối 23-9, Tài và Sang hẹn gặp mặt trên đường Mậu Thân, TP Vĩnh Long, giải quyết mâu thuẫn. Tài cùng 3 người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn. Sang cầm theo súng, huy động thêm 3 người mang hung khí cùng đi.

Khi 2 nhóm chạm mặt, Sang bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên nên nhóm của Tài bỏ chạy. Sang tiếp tục truy đuổi, gây náo loạn khu vực. Ngay trong đêm, cảnh sát điều tra làm rõ những người liên quan nên mời làm việc, tạm giữ khẩu súng tự chế cùng tang vật khác.

Khởi tố nữ nhân viên trộm 2.386 nhẫn vàng

Chiều 26-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Thị Nhung (28 tuổi, người địa phương) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được bố trí quản lý 1 quầy bán vàng, Nhung đã lấy trộm 2.386 nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Hương 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, gây xôn xao dư luận. Sau khi lấy cắp, Nhung nhờ người thân mang đi bán, cầm cố. Tất cả số tiền thu được, bị can đều giao cho chồng cất giữ.

Bắt giữ đối tượng nghi tàng trữ ma túy khi qua chốt kiểm dịch Covid-19

Sáng 26-9, Công an TP.HCM phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn chạy xe máy qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trước địa chỉ 5/8A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM), nên yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác ông này có 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy nên đưa về trụ sở Công an phường 7, quận Bình Thạnh. Tại đây, người này khai tên V.Đ.T. (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Công an phường 7 đã lập hồ sơ bàn giao T. cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 25-9 đã bày tỏ lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, vốn đang được áp đặt tại nhiều tỉnh, thành ở nước này cho đến cuối tháng nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời khẳng định tình hình dịch bệnh đang có tín hiệu cải thiện.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Theo ông, hiện số ca mắc mới ở Nhật Bản đã giảm xuống chỉ còn khoảng 3.000 ca/ngày so với thời điểm lên tới khoảng 25.000 ca/ngày. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, muốn đưa ra quyết định về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi tham khảo ý kiến của giới chuyên gia.

Lần đầu tiên châu Âu có 1 Quốc hội nữ giới chiếm đa số

Theo kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26-9, trong tổng số 63 ghế thì các nghị sĩ nữ chiếm 33 ghế. Như vậy, đây là lần đầu tiên ở châu Âu, nữ giới là phe đa số tại 1 nghị viện.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), trước Iceland, chưa có quốc gia châu Âu nào có số nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%. Quốc gia có tỷ lệ gần nhất với mức này là Thụy Điển với 47%.