[Tin nhanh sáng 21-4-2022] Làm rõ động cơ của đối tượng xúc phạm Quốc kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ Chủ tịch Louis Holdings và TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Làm rõ động cơ của kẻ xúc phạm Quốc kỳ; Kẻ “lớn gan” vào tận giường chủ nhà đang ngủ lục trộm tiền; Châu Âu lan rộng các trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ em; Liên hợp quốc kêu gọi giải trừ vũ khí sau vụ thử tên lửa của Nga.

Bắt giữ Chủ tịch Louis Holdings và TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Ngày 20-4, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings; ông Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) cùng 2 người khác đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ở Hà Nội
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ở Hà Nội

Qua điều tra cho thấy thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng trong thời gian từ 4-1-2021 đến 6-10-2021.

Làm rõ động cơ của kẻ xúc phạm Quốc kỳ

Ngày 20-4, Lê Bá Chắc, 32 tuổi, bị Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam về hành vi Xúc phạm Quốc Kỳ theo Điều 351 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Bá Chắc

Đối tượng Lê Bá Chắc

Sáng 17-4, Chắc chạy xe máy đến trụ sở Công an xã An Trường, dùng xà beng đập phá khung nhôm, bảng hiệu và xé rách cờ Tổ quốc tại đây. Anh ta chạy vào sân UBND xã ở kế bên, tiếp tục xé cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Khi công an đến, Chắc bỏ chạy, leo lên nóc nhà một hộ dân trốn. Anh ta lớn tiếng chửi rồi gỡ gạch ngói ném vào lực lượng chức năng. Sau khi thuyết phục bất thành, cảnh sát bắt Chắc. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của bị can.

Kẻ “lớn gan” vào tận giường chủ nhà đang ngủ lục trộm tiền

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nghi phạm Nguyễn Nhựt Thịnh (SN 1990, trú ấp Mỹ Phú, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) có hành vi trộm cắp tài sản, vừa bị người dân vây bắt giao cho Công an.

Công an lấy lời khai nhân chứng có liên quan

Công an lấy lời khai nhân chứng có liên quan

Rạng sáng 12-4, Thịnh đến chơi nhà bạn, có đi ngang qua nhà của chị Trần Thị Mỹ An (SN 1988, trú ấp Tân Bình, xã Phước Lập) đang xây. Thấy tường chưa gắn cửa, hắn ta đột nhập vào trong, mò đến đầu giường nơi vợ chồng chị An ngủ, lục dưới gối nằm lấy được gần 14 triệu đồng. Lúc rút ra ngoài, Thịnh va phải đồ vật khiến phát ra tiếng động. Vợ chồng chị An tri hô, cùng hàng xóm vây bắt được Thịnh cùng tang vật.

Châu Âu lan rộng các trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Sau báo cáo về các ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại Anh, các trường hợp tương tự đã xuất hiện ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha và Mỹ.

Mới nhất tại Mỹ, Sở Y tế Công cộng bang Alabama cho biết giới chức đã phát hiện 9 trường hợp viêm gan ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, trong đó có 2 trường hợp cần ghép gan. Thông báo được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Y tế Anh nhấn mạnh vào tuần trước rằng họ chưa phát hiện các loại virus thông thường gây bệnh viêm gan (viêm gan A, B, C, D, E) trong số các ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em nước này.

Trong hầu hết các ca viêm gan bí ẩn, trẻ em không bị sốt. Theo phân tích của các nhà khoa học Anh, virus Adeno phổ biến kết hợp với Covid-19 có thể là lý do.

Liên hợp quốc kêu gọi giải trừ vũ khí sau vụ thử tên lửa của Nga

Ngày 20-4, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi thế giới hãy tiếp tục nỗ lực giải trừ vũ khí sau khi Nga tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lần đầu tiên phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Hệ thống này sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong Các Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng tới Bộ Quốc phòng về kết quả phóng thử tên lửa thành công, khẳng định tên lửa Sarmat sẽ đảm bảo an ninh cho Nga và khiến các đối thủ phải nghĩ kỹ trước khi định đe dọa Nga.