[Tin nhanh sáng 18-8-2020] Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc online hơn 70 tỉ đồng; Truy tặng danh hiệu liệt sĩ 2 hiệp sĩ đường phố tử nạn; Hải Dương: Xử phạt đối tượng tung tin không đúng về dịch Covid-19; Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số”; Nga triệu Đại sứ Hà Lan liên quan tới cài thiết bị theo dõi trên ôtô; Malaysia và Singapore chính thức mở cửa biên giới giữa hai nước…

Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc online hơn 70 tỉ đồng

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ngày 17-8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Nam (28 tuổi), Nguyễn Tuấn Hoàng (25 tuổi), Lê Hoàng Đạt (29 tuổi), Nguyễn Thanh Thùy (24 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (24 tuổi cùng trú H.Đông Anh) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Đây là đường dây đánh bạc online do Nam cầm đầu. Để chơi, các "con bạc" đăng ký tài khoản, mua tiền ảo từ các đại lý; khi thắng cược sẽ đổi tiền ảo thành tiền thật, hoặc giao dịch qua ngân hàng.

Truy tặng danh hiệu liệt sĩ 2 hiệp sĩ đường phố tử nạn

Ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) - vừa xác nhận thông tin về việc 2 công dân Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai) đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Trước đó, ngày 13-5-2018, khi nhóm “hiệp sĩ” đi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu có dấu hiệu đang trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân để trước cửa hàng. Nhóm “hiệp sĩ” lao vào khống chế. Các đối tượng rút dao chống trả, khiến anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi tử vong.

Hải Dương: Xử phạt đối tượng tung tin không đúng về dịch Covid-19

Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa phát hiện tài khoản Facebook “Làn Nam” đăng tải bài viết nội dung “Ở 6 xã khu Hà Đông, Chung tâm Đình phù tinh đã có ổ dịch covit bà con không nên ra ngoài nhé! Nhà nào nhà đấy”, kèm 3 hình ảnh có nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Cơ quan công an huyện Thanh Hà làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan công an huyện Thanh Hà làm việc với đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi phát hiện, Công an huyện Thanh Hà đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản “Làn Nam” là Nguyễn Thị Làn, có hộ khẩu tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà. Thông tin do đối tượng Làn đăng tải là không đúng, chưa có thông báo chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Công an huyện Thanh Hà đã xử phạt Nguyễn Thị Làn 7,5 triệu đồng.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số”

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang sử dụng “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh yêu cầu tập đoàn sở hữu ứng dụng TikTok là ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng Musical.ly đã mua và hợp nhất với TikTok.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 17-8 nói rằng, tự do và an ninh là những cái cớ để một số chính trị gia Mỹ ủng hộ “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số”. Ông cho biết, TikTok đã thực hiện mọi yêu cầu của Mỹ như chỉ sử dụng người Mỹ cho các vị trí điều hành cao nhất, đặt máy chủ tại Mỹ và công khai mã nguồn.

Nga triệu Đại sứ Hà Lan liên quan tới cài thiết bị theo dõi trên ôtô

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17-8 đã triệu Đại sứ Hà Lan tại Matxcơva để phản đối sau khi cơ quan này cho biết một thiết bị theo dõi đã được phát hiện trong xe ôtô của một tùy viên quân sự Nga ở Hà Lan.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Hà Lan thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt tái diễn các vụ việc tương tự. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những hành động như vậy “làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã khó khăn giữa hai nước”.

Malaysia và Singapore chính thức mở cửa biên giới giữa hai nước

Việc đi lại giữa Malaysia và Singapore đã được nối lại vào ngày 17-8, sau khi hai bên đóng cửa kể từ tháng 3-2020 để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tuy nhiên, việc mở cửa lại một trong những cửa khẩu trên bộ nhộn nhịp nhất thế giới này bị hạn chế với số lượng người thông quan tối đa hai chiều mỗi ngày là 2.060 người.