[Tin nhanh sáng 16-7-2022] Phạm nhân ‘sa lưới’ sau 6 ngày bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Phạm nhân "sa lưới" sau 6 ngày bỏ trốn; Khởi tố trưởng phòng giáo dục làm thất thoát gần 300 triệu đồng; Tạm giam tên cướp đâm nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM; Nga trả đũa Nhật Bản; Người Palestine biểu tình khi ông Biden đến Bờ Tây.

Phạm nhân "sa lưới" sau 6 ngày bỏ trốn

Tối 15-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cảnh sát hình sự địa phương đã bắt được Đặng Văn Kết (33 tuổi, phạm nhân bỏ trốn khi đang chấp hành án phạt tù ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, khoảng 9h ngày 9-7, Đặng Văn Kết lợi dụng khi đang điều trị mổ chân tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương để bỏ trốn. Ngay trong ngày, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với tù nhân này.

Đặng Văn Kết cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đặng Văn Kết cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Chiều 15-7, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Kết lẩn trốn ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa nên bắt giữ. Tại trụ sở điều tra, Kết khai sau khi bỏ trốn đã đột nhập, phá két của một hộ dân lấy 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền khoảng 1,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng, 2 điện thoại và một xe máy.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Kết cùng vật chứng cho Trại giam Vĩnh Quang điều tra theo thẩm quyền. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Kết đang thụ án về tội Trộm cắp tài sản.

Khởi tố trưởng phòng giáo dục làm thất thoát gần 300 triệu đồng

Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Minh Khánh (50 tuổi, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thuận Nam) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Khánh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, năm 2020, UBND huyện Thuận Nam có chủ trương mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại một số trường học trên địa bàn.

Thời gian này, ông Lê Minh Khánh đang đương nhiệm chức Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã nghiệm thu 41 tivi không bảo đảm thông số tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà thầu cung cấp. Theo cơ quan chức năng, hành vi trên gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng tiền ngân sách.

Tạm giam tên cướp đâm nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM

Ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội Cướp tài sản. Theo cảnh sát, Trọng là người dùng dao đâm nữ chủ quán cà phê ở quận 7 để cướp tài sản.

Lê Thanh Trọng bị khởi tố về tội cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp)

Lê Thanh Trọng bị khởi tố về tội cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra xác định Trọng thuê trọ gần quán cà phê của bà T. (62 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM). Có lần vào quán uống nước, Trọng phát hiện nữ chủ quán đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng 6-7, Trọng thủ dao rồi đi bộ đến quán cà phê của bà T. gọi nước uống. Nhằm lúc vắng khách, bị can dùng dao đâm nạn nhân. Tên cướp sau đó lấy nhiều trang sức rồi tẩu thoát. Đem số vàng trên bán được hơn 24 triệu đồng, Trọng chuộc chiếc iPhone 13 Pro Max cấm cố trước đó.

Ngày 7-7, Trọng đi làm việc bình thường tại một công ty ở quận 10 thì bị cảnh sát hình sự Công an quận 7 bắt giữ. Theo cảnh sát, nạn nhân trong vụ việc được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nga trả đũa Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã cấm 384 thành viên Quốc hội Nhật Bản nhập cảnh từ ngày 15-7, nhằm đáp trả việc Tokyo áp đặt biện pháp trừng phạt Nga vì xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 15-7 đã liệt kê 384 nghị sĩ Nhật Bản vào danh sách đen, cáo buộc họ "có quan điểm không thân thiện, chống Nga, đặc biệt là bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Căng thẳng giữa Tokyo và Moscow đã gia tăng đáng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine, theo AFP. Trước đó, Tokyo đã giáng đòn trừng phạt khắc nghiệt vào Moscow, cùng các nước G7 đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga.

Người Palestine biểu tình khi ông Biden đến Bờ Tây

Nhiều người Palestine hôm 15-7 đã biểu tình khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Bờ Tây, cho rằng Washington đã không quan tâm đến việc thành lập nhà nước cho người Palestine.

Một bé gái Palestine biểu tình trước bệnh viện Augusta Victoria ngày 15-7

Một bé gái Palestine biểu tình trước bệnh viện Augusta Victoria ngày 15-7

Phát biểu tại bệnh viện Augusta Victoria ở Đông Jerusalem vào sáng 15-7, ông Biden nói rằng người dân Palestine và Israel "xứng đáng được hưởng an ninh, tự do và thịnh vượng". Tại đây tổng thống Mỹ cũng thông báo sẽ viện trợ hơn 300 triệu USD cho người Palestine. Ông Biden đã đến Augusta Victoria trước khi di chuyển đến thị trấn Bethlehem gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tuy vậy, những cam kết hỗ trợ tài chính không làm xoa dịu những người Palestine vốn đã thất vọng khi người đứng đầu Nhà Trắng không đặt vấn đề thành lập nhà nước Palestine làm trọng tâm trong chuyến công du Trung Đông.