[Tin nhanh sáng 14-2-2022] Hai anh em ruột tử vong do đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai anh em ruột tử vong do đuối nước; Khởi tố 11 người tham gia hỗn chiến ở TP.HCM; Triệt phá sới bạc quy mô lớn ở Tiền Giang; Khởi tố thanh niên quan hệ tình dục với bạn gái nhí; Đại sứ Ukraine tố cáo Đức “đạo đức giả”; Hé lộ video nghi là tàu ngầm mới của Trung Quốc.

Hai anh em ruột tử vong do đuối nước

Chiều 13-2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tìm thấy 2 cháu bé bị đuối nước ở xã Bình Ninh, huyện Tam Bình. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Chiều 12-2, người dân gọi điện nhờ lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm cháu N.Đ.K. (SN 2016) và N.T.D.H. (SN 2019) bị mất tích khi rơi xuống sông. Cảnh sát đã huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé. Lãnh đạo xã Bình Ninh cho biết, 2 nạn nhân là anh em ruột. Chiều hôm xảy ra sự việc, 2 bé tự ý đi chơi rồi bị đuối nước.

Khởi tố 11 người tham gia hỗn chiến ở TP.HCM

Ngày 13-2, Công an quận 10 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải cùng 10 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngày 9-2, sau khi uống rượu, Hải đi giao nước đá cho quán Redline ở đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Đến trước cửa quán, Hải xảy ra xô xát với 3 người đàn ông.

Sau đó, Hải cùng Trần Hoàng Minh (37 tuổi), Phạm Cao Đạt (19 tuổi), Võ Hoàng Lâm (32 tuổi), Nguyễn Tuấn Linh (29 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi) mang theo mã tấu, ba chĩa quay lại quán Redline.

Tại đây, nhóm của Hải lao vào hỗn chiến với nhóm người ở quán Redline gồm: Phan Nhật Trường (44 tuổi), Lê Viết Lữ (29 tuổi), Lê Huỳnh Trọng Tài (38 tuổi), Dương Nghĩa Huynh (37 tuổi), Nguyễn Minh Chiến (35 tuổi).

Triệt phá sới bạc quy mô lớn ở Tiền Giang

Ngày 13-2, Công an tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ điều tra và xử lý nhóm người tụ tập đánh bạc tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Những người liên quan bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Những người liên quan bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 12-2, tại ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với công an địa phương phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức cá độ đá gà. Thời điểm trên, khoảng 200 người tụ tập tại nơi tổ chức sới bạc. Khi thấy cảnh sát, nhóm người này chia theo nhiều hướng tháo chạy.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ 41 người liên quan, tạm giữ gần 100 xe máy, 44 điện thoại di động và 600 triệu đồng cùng các tang vật khác. Theo cảnh sát, sới bạc được tổ chức với quy mô lớn, giáp ranh giữa 2 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông.

Khởi tố thanh niên quan hệ tình dục với bạn gái nhí

Ngày 13-2, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng (23 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tháng 4-2020, Hưng có quan hệ yêu đương với L.T.K.L. (SN 2006). Từ tháng 11 đến tháng 12-2021, cả hai nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà nghỉ ở xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Thời điểm đó L. chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 14-12-2021, Hưng tiếp tục đưa L. đến nhà nghỉ trên để giao cấu thì bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang. Tại trụ sở công an, Hưng thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với L. khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Đại sứ Ukraine tố cáo Đức “đạo đức giả”

Ngày 13-2, Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk đã tố cáo Berlin “đạo đức giả” khi không đồng ý chuyển vũ khí cho Kiev (Ukraine), theo CNN.

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk

“Sự đạo đức giả của nước Đức: Không chuyển vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước cuộc tấn công của Nga, nhưng xuất khẩu 366 triệu euro hàng lưỡng dụng cho Nga chỉ trong năm 2020 - những mặt hàng có thể được sử dụng để thúc đẩy sản xuất vũ khí”, ông Melnyk viết trên Twitter.

Tuyên bố của ông Melnyk được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày 14-2, và cho thấy quan hệ giữa hai nước đang tồn tại những dấu hiệu căng thẳng.

Hé lộ video nghi là tàu ngầm mới của Trung Quốc

Đoạn video đăng trên một nhóm Facebook có tên “Comments on the PLA” (PLA là viết tắt tiếng Anh của Quân giải phóng Trung Quốc) cho thấy hình ảnh một chiếc tàu ngầm có thể là phiên bản tàu ngầm mới mà Trung Quốc đang thử nghiệm, theo South China Morning Post.

Trên thân chiếc tàu ngầm có hai vạch sơn trắng, thường xuất hiện trên các tàu ngầm đang trong giai đoạn thử nghiệm của Trung Quốc.

Chuyên gia tàu ngầm Mỹ H.I. Sutton nhận định, chiếc tàu ngầm dài khoảng 40-50 m, nhỏ hơn tàu ngầm lớp Type-039 đang được quân đội Trung Quốc sử dụng. Tàu ngầm lớp Type-039 dài khoảng gần 80 m.