[Tin nhanh sáng 13-4-2022] Lập biên bản vụ 'ly cà phê đắt nhất Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Lập biên bản vụ “ly cà phê đắt nhất Việt Nam”; Bắt quả tang hơn 200 đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn; Khởi tố đối tượng đập phá nhiều trụ ATM; Nhật Bản cho phép 30.000 sinh viên nước ngoài nhập cảnh; Europol đánh sập một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới.

Lập biên bản vụ “ly cà phê đắt nhất Việt Nam”

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 12-4 đã kiểm tra quán Photo And Bike Coffee ở địa chỉ số 1037 đường Trần Phú. Vụ việc liên quan đến 1 du khách ở TP.HCM đã “tố” quán cà phê này bán cho đoàn khách 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” với giá lên tới 249.000 đồng/ly, được gọi là ly cà phê “đắt nhất Việt Nam” trên mạng xã hội.

Chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee pha chế ly cà phê cho khách thưởng thức. Ảnh: TTXVN

Chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee pha chế ly cà phê cho khách thưởng thức. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trong menu của quán không có thức uống cà phê có tên “Phượng hoàng lửa”, chỉ có cà phê trứng và được ghi giá từ 100.000-249.000 đồng/ly. Tuy nhiên, giá của cà phê trứng có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán Photo And Bike Coffee, cho biết do cà phê “Phượng hoàng lửa” mới được thử nghiệm thành công nên chưa kịp đưa vào niêm yết giá công khai trong menu. Vì thế, quán ghi tạm giá vào cà phê trứng - bản nâng cấp thành cà phê “Phượng hoàng lửa”.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời hướng dẫn ông Huy thực hiện nghiêm việc công khai giá cả phù hợp với các loại thức uống trong menu theo quy định.

Bắt quả tang hơn 200 đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn

Ngày 12-4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Khách sạn Family 88888, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, rạng sáng 9-4, các lực lượng chức năng bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 26 phòng trong Khách sạn Family 88888, do Nguyễn Danh Thảo (49 tuổi, ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn) làm chủ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 52g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua test nhanh, 186 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ 63 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, 124 đối tượng có hành vi vi phạm hành chính.

Khởi tố đối tượng đập phá nhiều trụ ATM

Ngày 12-4, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1989, ngụ thị xã Gò Công) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm. Ảnh: VOV

Theo tài liệu điều tra, ngày 11-12-2021, Tâm đến trụ ATM của Ngân hàng Agribank, chi nhánh Gò Công, thuộc ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thực hiện thao tác sử dụng dịch vụ trên trụ ATM. Khi ra ngoài, Tâm dùng gạch ném vào 2 trụ ATM, làm hư hỏng 1 tấm kính cường lực bảo vệ màn hình của trụ ATM, gây thiệt hại 3 triệu đồng.

Sau đó, Tâm tiếp tục đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn – Gò Công và dùng gạch ném vào máy ATM, làm hư hỏng 1 mặt nhựa khoang kỹ thuật của trụ ATM. Tài sản thiệt hại trị giá 10 triệu đồng. Sau khi có kết quả giám định tài sản, Công an thị xã Gò Công tiến hành khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Nhật Bản cho phép 30.000 sinh viên nước ngoài nhập cảnh

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Shinsuke Suematsu ngày 12-4 cho biết đã có khoảng 30.000 sinh viên nước ngoài đến nước này kể từ tháng 3 vừa qua trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản nới lỏng kiểm soát đại dịch Covid-19 tại khu vực biên giới.

Theo ông Suematsu, tính đến tháng 3-2022 đã có khoảng 110.000 sinh viên nước ngoài chờ đợi để được nhập cảnh vào Nhật Bản sau gần 2 năm bị cản trở do các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt. Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu cho toàn bộ số sinh viên nước ngoài trên nhập cảnh vào tháng 5 tới.

Europol đánh sập một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã phát hiện và đánh sập RaidForums - một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới với trên nửa triệu thành viên chuyên khai thác và rao bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp cũng như quyền truy cập tài khoản.

RaidForums - một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới

RaidForums - một trong những diễn đàn tin tặc lớn nhất thế giới

Phát biểu tại La Hay (Hà Lan) ngày 12-4, Europol cho biết các nhà điều tra quốc tế đã phát hiện và đánh sập diễn đàn online bất hợp pháp RaidForums, tịch thu hạ tầng cơ sở của diễn đàn đồng thời bắt giữ quản trị viên cùng 2 đồng phạm của “chợ” trực tuyến này. Tại Mỹ, cáo buộc cũng đã được đưa ra đối với người sáng lập và quản trị viên chính của diễn đàn, đó là 1 người Bồ Đào Nha 21 tuổi, bị bắt giữ ngày 31-1 vừa qua ở Anh và đang bị tạm giam trong thời gian chờ bị dẫn độ về Mỹ.