[Tin nhanh sáng 1-9-2020] Triệt phá hai băng nhóm chạy xe phân khối lớn, gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước; Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp; Triệt phá hai băng nhóm chạy xe phân khối lớn, gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản; Bắt giữ đối tượng bỏ trốn sau khi chém người trọng thương; Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc; Israel tấn công tên lửa vào Syria khiến 9 người thương vong…

Chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

Ngày 31-8-2020, chuyến bay số hiệu VN28 của Vietnam Airlines, khởi hành lúc 15h00 (giờ địa phương) đã đưa 239 công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.

Công dân Việt Nam từ Ukraine làm thủ tục để lên máy bay, về nước. Ảnh: VOV

Công dân Việt Nam từ Ukraine làm thủ tục để lên máy bay, về nước. Ảnh: VOV

Những hành khách trên chuyến bay phần lớn là nhóm có nguy cơ dễ bị tổn thương trước dịch Covid-19: người cao tuổi; trẻ em; người có bệnh nền; sinh viên tốt nghiệp, hết hạn giấy tờ, khó khăn về chỗ ở cũng như điều kiện học tập; công dân ta từ trong nước sang công tác, làm việc bị “mắc kẹt”…

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 31-8, tại khu vực bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La), các lực lượng chức tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Cà Văn Đe (tên gọi khác Cà Văn Le), sinh năm 1976, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Các lực lượng chức năng thu giữ khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe môtô và một số vật chứng liên quan khác.

Triệt phá hai băng nhóm chạy xe phân khối lớn, gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá hai băng nhóm cướp giật tài sản gây nhức nhối dư luận trên địa bàn. Các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn gắn biển giả, đeo khẩu trang kín mặt và sử dụng vũ khí để đi cướp.

Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Qua quá trình điều tra, tối 24-8, Công an TP Vinh đã bắt quả tang Phan Văn Tài (SN 1984, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) đang cướp giật tài sản của người dân trên đường Trần Phú. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận từ tháng 6 đến nay đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vinh.

Đến ngày 25-8, Công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Hùng khai nhận từ tháng 7 đến nay đã trực tiếp gây ra 10 vụ cướp trên địa bàn TP Vinh.

Bắt giữ đối tượng bỏ trốn sau khi chém người trọng thương

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Phạm Văn Đức (SN 1994, trú tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng bị truy nã trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào tháng 6-2020.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Đức làm công nhân xây dựng tại khu vực Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ngày 21-6-2020, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đức đã dùng dao chém trọng thương anh Bàn Văn Tấn và anh Bàn Văn Trực là những người làm cùng với Đức. Sau khi gây án, Phạm Văn Đức bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại tỉnh Bắc Giang.

Mỹ cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31-8 cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ sau khi thời gian qua một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế cho chính phủ nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Theo ông Pompeo, các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc có thể được công bố trong những tuần hoặc tháng tới.

Israel tấn công tên lửa vào Syria khiến 9 người thương vong

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, một nguồn tin quân đội Syria cho biết ngày 31-8 đã xảy ra vụ tấn công tên lửa của Israel nhằm vào Syria khiến 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

SANA dẫn nguồn tin quân đội cho hay, các hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn hầu hết tên lửa của Israel, phóng từ phía Cao nguyên Golan hướng về các địa điểm quân sự ở phía Nam Damascus.