[Tin nhanh sáng 31-08-2020] Khởi tố nam sinh tông chết nữ công an tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-08-2020 có những tin chính sau: Khởi tố nam sinh tông chết nữ công an tại Hải Phòng; Mang đao đi trộm chó, đối tượng bỏ chạy quyết liệt khi thấy CSCĐ; Bắt một loạt nguyên lãnh đạo Agribank ở Đắk Lắk; Cướp giật vé số của người già, bị người dân vây bắt; Trung Quốc tập trận ở Bột Hải và Hoàng Hải; Hàng nghìn người mít tinh ủng hộ hoàng gia Thái Lan.

Khởi tố nam sinh tông chết nữ công an tại Hải Phòng

Tối ngày 30-8, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Phạm Quang Linh, 22 tuổi về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra Linh sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Theo kết quả điều tra, tối 18-8, trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, Linh lái xe Lexus gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thảo, 30 tuổi, cán bộ công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, tử vong. 3 ôtô khác cũng bị hỏng nặng do các va chạm trên phố Tam Bạc.

Khởi tố tài xế tông liên hoàn gây chết người trên phố Tam Bạc

Khởi tố tài xế tông liên hoàn gây chết người trên phố Tam Bạc

Mang đao đi trộm chó, đối tượng bỏ chạy khi thấy CSCĐ

Chuẩn bị sẵn đồ nghề với bao tải, dụng cụ và... một thanh đao, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đi "săn" chó, bắt trộm trong đêm. Khi chưa thấy con mồi, Nguyễn Văn Nam (SN 1992; trú tại tổ 1, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) tuần tra phát hiện, truy đuổi và khống chế. Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Đức Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh đao mà đối tượng mang theo để chống trả nếu bị người dân phát hiện hành vi trộm cắp

Thanh đao mà đối tượng mang theo để chống trả nếu bị người dân phát hiện hành vi trộm cắp

Bắt một loạt nguyên lãnh đạo Agribank ở Đắk Lắk

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

4 đối tượng bị bắt gồm Trần Đình Tuấn (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Hòa Thắng), Bùi Thị Như An (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Trường Sơn (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Tuất (SN 1983, nguyên Phó phòng Tín dụng).

Cướp giật vé số của người già, bị người dân vây bắt

Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh Vân (SN 1977, trú tại xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-8, khi thấy bà Hà Kim Cúc, 70 tuổi đạp xe đi bán vé số, Vân áp sát, giả vờ mua vé số. Khi cụ bà đưa xấp vé số, Vân giật lấy rồi rồ ga bỏ chạy nhưng bị 2 người dân bắt, giao cho công an.

Trung Quốc tập trận ở Bột Hải và Hoàng Hải

Theo thông báo từ Cơ quan An toàn Hàng hải các tỉnh Giang Tô và Liêu Ninh, Trung Quốc đang tiến hành tập trận ở biển Bột Hải bắt đầu từ ngày 28-8 (dự kiến sẽ kéo dài trong một tuần) và ở biển Hoàng Hải bắt đầu từ ngày 29-8 đến ngày 3-9 nhằm thể hiện sức mạnh quân sự khi quân đội Mỹ tăng hiện diện trong khu vực.

Đây là các cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi các cuộc tập trận được Trung Quốc thông báo kể từ cuối tháng 7. Đồng thời, Mỹ và Nhật Bản cũng đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập, huấn luyện chung trên Biển Đông và biển Hoa Đông trong tháng này.

Hàng nghìn người mít tinh ủng hộ hoàng gia Thái Lan

Ngày 30-8, khoảng 1200 người dân đã tổ chức mít tinh ủng hộ hoàng gia Thái Lan tại thủ đô Bangkok, với biểu ngữ có thông điệp như "Chúng tôi Yêu Đức vua", "Cứu lấy Quốc gia", "Đừng bắt nạt những người trung thành".

Buổi mít tinh diễn ra trong bối cảnh Thái Lan suốt một tháng qua náo loạn vì các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu, kêu gọi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, xây dựng hiến pháp mới và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Một số cuộc biểu tình đã thu hút tới hơn 10.000 người tham gia.

Thành viên nhóm "Thai Pakdee" tham gia cuộc mít tinh ủng hộ hoàng gia ngày 30-8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan

Thành viên nhóm "Thai Pakdee" tham gia cuộc mít tinh ủng hộ hoàng gia ngày 30-8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan