Tìm thấy băng ghi âm của quân đội Mỹ trong trận Okinawa ở Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đài NHK của Nhật Bản đã tìm thấy đoạn băng ghi lại các cuộc trò chuyện giữa lính Thủy quân Lục chiến Mỹ trong Trận chiến Okinawa ở giai đoạn cuối của Thế chiến II.
Lính Mỹ tham chiến ở trận Okinawa. Ảnh: Wikipedia

Lính Mỹ tham chiến ở trận Okinawa. Ảnh: Wikipedia

Đoạn băng ghi âm nói trên được tìm thấy tại một trung tâm bảo tồn của Thư viện Quốc hội Mỹ ở bang Virginia, phía Đông nước này. Băng ghi âm chưa được chỉnh sửa dài hơn 30 giờ cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến.

Các đoạn băng này được một binh sĩ phụ trách liên lạc qua radio thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ ghi lại. Mục đích của việc thu băng là để truyền tải tiếng nói của binh lính ở tiền tuyến tới người dân nước Mỹ.

Các đoạn băng này bắt đầu được ghi lại từ tháng 3-1945, ngay trước khi quân đội Mỹ đổ bộ lên Okinawa (Nhật Bản). Đoạn băng dường như được thu ngay sau khi quân Mỹ đổ bộ có đoạn: “Đạn pháo đang bắn dữ dội xuống Okinawa”. Tiếp theo đó có đoạn: “Tất cả đạn pháo từ nhỏ đến lớn của chúng ta đều đang nã xuống Okinawa”.

Đoạn băng có lẽ được ghi lại trong trận chiến trên bán đảo Motobu ở phía bắc đảo chính Okinawa có đoạn: “Thật hú hồn. Tránh xa xe Jeep ra. Chạy lên đồi ngay”.

Đó là một khoảnh khắc căng thẳng đối với lính Thủy quân Lục chiến Mỹ, những người dường như đang bị các tay súng bắn tỉa Nhật Bản nhắm bắn từ trong rừng.

Các đoạn băng ghi âm cũng cho thấy những khó khăn mà lính Thủy quân Lục chiến phải đối mặt trong việc phân biệt binh sĩ Nhật Bản với dân thường, trong đó có nội dung mô tả trận chiến trên một ngọn đồi ở thành phố Naha.

Theo Wikipedia, trận Okinawa, hay còn gọi là chiến dịch Iceberg là trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ II giữa quân Đồng Minh và Đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa. Đây cũng là cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II.