Tìm kiếm máy bay mất tích cả trên đất liền

ANTĐ - 11h trưa nay (11-3), Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, sẽ mở rộng  tìm kiếm máy bay mất tích cả trên đất liền.

Theo ông Tuấn, sau mấy ngày tập trung tìm kiếm trên biển nhưng chưa tìm thấy dấu tích chiếc máy bay. Vì vậy lực lượng quân đội tại chỗ sẽ tìm kiếm trên bộ, dọc 2 bên đường bay đi qua Hàng Khoai (Cà Mau) đến TP HCM và kéo rộng theo đường bay ở 2 bên, liên quan đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Trao đổi xung quanh trường hợp máy bay mất tích của Malaysia, đại diện Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Hàng không Việt Nam cho hay, trong trường hợp vẫn không tìm thấy thì máy bay sẽ được xem là mất tích. Việc tuyên bố máy bay mất tích thuộc về trách nhiệm của Malaysia.

Vụ mất tích máy bay này được các chuyên gia trong và nước ngoài đánh giá rất bí ẩn. Vì, sau 3 ngày tìm kiếm khắp các vùng khả nghi máy bay có thể rơi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì  từ chiếc máy bay chở hơn 230 hành khành này.