Tiết lộ về 7 "bóng hồng" trong phim điện ảnh "Lật mặt 7" của Lý Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tác phẩm điện ảnh "Lật mặt 7: Một điều ước" do Lý Hải sản xuất và đạo diễn quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất so với các phần phim trước, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng lần đầu tham gia diễn xuất.

Phần 7 của series ăn khách đình đám vừa được công bố tên gọi chính thức “Lật mặt 7: Một điều ước”. Nội dung phim được Lý Hải lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện thường nhật trong đời sống gia đình mình. Kịch bản được anh chấp bút từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Sau hơn 3 năm ấp ủ, khi những khâu cuối cùng của kịch bản được hoàn thiện thì việc tuyển chọn diễn viên cũng đã hoàn tất và êkip cũng đã chọn ra được tổng số gần 50 diễn viên (trong đó có 15 diễn viên chính, thứ chính), sẽ cùng góp mặt trong phần phim mới nhất này. Đây cũng là phần phim sở hữu con số diễn viên tham gia khủng nhất của series phim "Lật mặt".

Đinh Y Nhung

Sự góp mặt của nữ diễn viên Đinh Y Nhung trong phần phim này khiến khán giả không khỏi phấn khích. Có gần 25 năm hoạt động nghệ thuật, Đinh Y Nhung đã gặt hái được nhiều thành tựu ở đa mảng, như giải "Nữ chính xuất sắc" tại các sân chơi điện ảnh như: Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh... Ngoài ra, cô còn từng lọt top 10 "Hoa hậu Việt Nam năm 2000". Phía nhà sản xuất tiết lộ, trong "Lật mặt 7", cô được giao đảm nhận một vai diễn quan trọng, đó là nhân vật Ba Lành - người con gái lớn của bà Hai và cũng là đứa con thân cận, bên cạnh bà nhiều nhất. Khi mẹ gặp tai nạn, Ba Lành lại lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khi bị chồng bỏ, con lại nằm viện. Sự giằng xé giữa một bên là mẹ, một bên là con khiến Ba Lành không khỏi cắn rứt. Hiện tại, khán giả vô cùng mong chờ sự bùng nổ diễn xuất, lấy nước mắt của Đinh Y Nhung trong thước phim lần này.

Trâm Anh

Cùng với Đinh Y Nhung, Trâm Anh là 1 trong 2 nữ diễn viên đóng vai con gái ruột của nhân vật bà Hai trong "Lật mặt 7". Nữ diễn viên triển vọng sinh năm 1998 lần đầu góp mặt trong dự án phim ảnh lớn nên không khỏi bị khớp, bỡ ngỡ do chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng với nét diễn tự nhiên, mộc mạc nhưng đầy nội lực, Trâm Anh đã chinh phục được Lý Hải, khiến anh tin tưởng giao phó cho vai trò không nhỏ trong phim.

Xuất thân trong một gia đình lao động không liên quan đến nghệ thuật, Trâm Anh từng bước nỗ lực để ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Chỉ sau một thời gian ngắn, nàng tân binh đã có đề cử đầu tiên tại giải thưởng điện ảnh "Ngôi Sao Xanh" cho hạng mục "Phim ngắn được yêu thích nhất". Ngoài ra, cô còn là Á quân chương trình "Gương mặt Điện ảnh mùa 7".

Minh Khuê

Sự trở lại của Minh Khuê, hay gần đây là với nghệ danh mới Ammy Minh Khuê khiến khán giả yêu phim Việt không khỏi háo hức. Vào hơn 15 năm trước, người xem đã không khỏi ấn tượng với một Minh Khuê cá tính, xinh đẹp trong bộ phim truyền hình "Cô gái xấu xí". Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 tiếp tục được màn ảnh “đãi ngộ” với nhiều dự án đặc sắc tiếp theo như: Nhỏ to chốn văn phòng, Thương ngày nắng về

Tuy nhiên với việc tham gia đóng "Lật mặt 7", đây mới chính là lần thứ 2 mà Minh Khuê chạm ngõ điện ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô đã cật lực học hỏi, nghiên cứu cách phát âm và chất giọng Hà Nội để phục vụ cho vai diễn. Với sự đầu tư nghiêm túc này, vai diễn của Minh Khuê trong "Lật mặt 7" hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ.

Lê Thu

Là Quán quân chương trình "Gương mặt điện ảnh 2023", Lê Thu với diễn xuất tự nhiên, tiềm năng đã thuyết phục Lý Hải dành "đất diễn" cho mình trong "Lật mặt 7". Tại chung kết cuộc thi, Lý Hải cũng ngồi ghế giám khảo và đã nhận xét Lê Thu có khả năng diễn xuất “đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, sở hữu đầy đủ sắc, vóc và thanh - những yếu tố có thể giúp cô trở thành diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp trong tương lai”.

Trước khi đóng phim của Lý Hải, người đẹp sinh năm 1996 đã có kinh nghiệm đóng phim thông qua các dự án như: Tình đầu, Giải cứu hạnh phúc, Chị Đại trở lại… đồng thời từng “gây sốt” khi lọt Top 5 "Người đẹp nhân ái" của cuộc thi "Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Với vai diễn điện ảnh đầu tay lần này, Lê Thu được kỳ vọng là cái tên tạo bất ngờ khó quên với người xem.

Ceri Thu Hà

Với những khán giả thường xuyên theo dõi phim truyền hình Việt thời gian gần đây, Ceri Thu Hà không phải cái tên quá xa lạ. Không chỉ nổi tiếng nhờ danh xưng “hot girl người Tày” và sở hữu hàng triệu lượt follow trên mạng xã hội, Ceri Thu Hà còn ghi dấu ấn nhờ tham gia nhiều phim Việt giờ vàng của VTV như: Thương ngày nắng về, Món quà của cha…

Tham gia quá trình casting vai diễn điện ảnh lớn đầu tay, Ceri Thu Hà không khỏi bỡ ngỡ nhưng vẫn tự tin chinh phục Lý Hải và ekip. Cô thậm chí đã để mặt mộc, tự tin khoe nhan sắc không khuyết điểm và chinh phục mọi người bằng lối diễn chân chất của mình. Trong quá trình quay, Ceri Thu Hà đã có nhiều bài học quý báu, chia sẻ rằng bản thân đã “nâng cấp” nhiều, thoại rõ hơn, thậm chí được Lý Hải và Minh Hà khuyên bảo, hướng dẫn diễn xuất.

Tạ Lâm

Từng ghi dấu ấn với vai Yến “kem trộn” trong "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", Tạ Lâm bùng nổ danh tiếng và được săn đón nồng nhiệt nhờ diễn xuất, cách hóa thân nhân vật duyên dáng. Nữ diễn viên sinh năm 2000 có xuất thân từ gia đình không theo nghệ thuật nhưng vẫn ủng hộ cô theo đuổi con đường này.

Trước "Lật mặt 6", Tạ Lâm đã tích lũy hành trang diễn xuất thông qua những dự án như: Thanh xuân không dễ dàng, Khi lớn lên… và còn lọt vào Top 6 chương trình "Gương mặt Điện ảnh 2022". Là một người theo đuổi hình tượng “tắc kè hoa” có thể biến hóa mọi loại vai, Tạ Lâm nhận thấy bản thân phải nỗ lực gấp trăm lần khi góp mặt trong "Lật mặt 7" với mong muốn mang đến một hình ảnh mới khác xa Yến “kem trộn” đã làm nên tên tuổi của cô.

Tín Nguyễn

Đây là cô gái sở hữu tới 3,6 triệu lượt theo dõi và hơn 160 triệu lượt yêu thích “gây sốt” bởi nhiều video tiểu phẩm, phim ngắn đa dạng thể loại trên mạng xã hội. Từ hiệu ứng này, cô nhanh chóng “lấn sân” sang diễn xuất chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn.

Trước khi “bén duyên” với "Lật mặt 7", Tín Nguyễn từng đóng phim cùng Huỳnh Lập. Cô gái sinh năm 1997 bên cạnh đóng phim còn có tài năng về nhảy múa, ca hát, đàn, thời trang… Trở thành một phần trong “đại gia đình” của Lý Hải, Tín Nguyễn áp lực do vẫn còn là “lính mới”, thế nhưng cũng nỗ lực không ngừng nhằm mang đến hình ảnh khác biệt cho khán giả.

Theo kế hoạch, phần phim "Lật mặt 7: Một điều ước" do Lý Hải giữ vai trò đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim sẽ khởi chiếu vào ngày 26-4-2024.