Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng có doanh thu khiêm tốn khi chiếu tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 3 ngày ra rạp tại Việt Nam, doanh thu phim điện ảnh "Muôn vị nhân gian" của đạo diễn Trần Anh Hùng ghi nhận doanh thu khá khiêm tốn.

"Muôn vị nhân gian" là tựa đề tiếng Việt của bộ phim điện ảnh "The taste of things" do đạo diễn Trần Anh Hùng dàn dựng tại Pháp. Phim từng được chọn là trong hai tác phẩm đại diện điện ảnh Pháp tranh tài tại hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất" trong khuôn khổ giải thưởng điện ảnh thế giới Oscar lần thứ 54 - năm 2023.

Trước đó, bộ phim này từng giúp đạo diễn Trần Anh Hùng được vinh danh "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại LHP Cannes 2023. Thời điểm trình chiếu tại LHP Cannes, phim nhận về những tràng vỗ tay tán thưởng kéo dài không ngớt từ giới chuyên môn và khán giả. Một trong những điểm ấn tượng góp phần tạo nên thành công của "Muôn vị nhân gian" chính là đã phác họa chân thực và sinh động bức tranh ẩm thực lồng ghép một cách khéo léo với văn hóa truyền thống của nước Pháp. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "La Vie et la passion de Dodin-Bouffan, gourmet" (tạm dịch là "Đam mê của Dodin Bouffant, một người sành ăn") xuất bản năm 1924 của nhà văn pháp Marcel Rouff của Marvel Rouff - một nhà văn nổi tiếng, chuyên viết về ẩm thực.

Về nội dung, những thước phim lấy bối cảnh ẩm thực Pháp vào năm 1885, xoay quanh chuyện tình cảm nhiều biến động giữa một người đầu bếp nổi tiếng Eugenie (Juliette Binoche đóng) và người cộng sự sành săn của cô - Dodin (Benoit Magimel đóng). Mối tình lãng mạn của họ qua thời gian đã ươm mầm cho những món ăn ngon, gây ấn tượng với cả các đầu bếp lừng danh nhất thế giới. Cả hai đã có quãng thời gian hơn 20 năm gắn bó, cùng nhau khám phá và sáng tạo nên những món ăn độc đáo khiến những người sành ăn phải kinh ngạc. Có điều, Eugenie yêu thích cuộc sống tự do và chưa bao giờ muốn kết hôn với Dodin. Câu chuyện rẽ hướng khi họ nhận ra mình dần già đi và sức khỏe của Eugenie càng ngày càng suy giảm.

Từ ngày 22-3 vừa qua, bộ phim này chính thức được phát hành tại các cụm rạp ở Việt Nam. Tuy nhiên theo thống kê từ trang Box Office Vietnam thì doanh thu của "Muôn vị nhân gian" khá khiêm tốn dù được xếp tương đối nhiều suất chiếu. Cụ thể, tính đến thời điểm chiều ngày 25-3-2024, tức là sau gần 4 ngày ra rạp, doanh thu của bộ phim do đạo diễn Trần Anh Hùng dàn dựng chỉ đạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng doanh thu trong ngày thì tính đến nửa ngày 25-3-2024, phim chỉ đem về cho nhà sản xuất và đơn vị phát hành khoảng gần 120 triệu đồng nhờ bán được hơn 1.400 vé qua 251 suất chiếu. Đây được xem là con số khá khiêm tốn với một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và từng gây ấn tượng tại nhiều sân chơi điện ảnh tầm cỡ và uy tín thế giới. Đáng nói, sau khi ra rạp tại Việt Nam, phim được xếp vào các khung giờ chiếu không quá kén khán giả.

Chia sẻ về ý tưởng làm phim, đạo diễn Trần Anh Hùng từng tiết lộ, anh nhận thấy cuốn tiểu thuyết của cây viết người Thụy Sỹ có rất nhiều trang viết về ẩm thực rất hay song khi quyết định chuyển thể thành phim, anh đã nhờ tới sự cố vấn của đầu bếp lừng danh để sao cho có sự biến tấu phù hợp nhất. Sở dĩ vậy bởi có những món ăn mà cuốn tiểu thuyết nói đến là sự tưởng tượng, không có thật ngoài đời thực. Sau khi chọn ra được những món ăn đặc sắc và phù hợp nhất để đưa vào phim, anh đã đến tận nơi vị đầu bếp lừng danh kia làm để xem cách ông chế biến từng món một.

Đặc biệt, phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính Juliette Binoche và Benoit Magimel không chỉ là hai gương mặt ngôi sao trong làng điện ảnh Pháp mà cả hai từng có quãng thời gian gắn bó tình cảm ở ngoài đời nhưng hiện tại đã chia tay.