Tiết lộ bất ngờ về nữ ca sĩ gốc Việt thắng giải Grammy 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới đây giải thưởng âm nhạc danh tiếng bậc nhất thế giới Grammy 2022 đã xướng tên một nữ nghệ sĩ gốc Việt. Cụ thể, nữ nghệ sĩ Sangeeta Kaur - cô gái sinh ra trong một gia đình gốc Việt ở Mỹ - đã được vinh danh ở hạng mục "Best Classical Solo Vocal Album" (Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc nhất).

Thông tin này khiến những người yêu nhạc trong và ngoài nước không khỏi tự hào và háo hức. Theo đó, Sangeeta Kaur đã bất ngờ vượt qua một loạt tên tuổi đình đám trong giới nhạc cổ điển như: Will Liverman, Joyce DiDonato, Jamie Barton, Laura Strickling...để giành chiến thắng ở hạng mục nêu trên. Cô được vinh danh với album "Mythologies" kết hợp cùng với giọng ca Opera người Israel - Hila Plitmann.

Được biết, album này tập hợp các tác phẩm được nhà soạn nhạc nổi tiếng Xantha Vlasse sáng tác dựa trên cảm hứng về thần thoại Hy Lạp. Qua sự sáng tạo trong cách thể hiện cùng sở trường về nhạc cổ điển, Sangeeta Kaur đã tạo ra dấu ấn của riêng mình trong những nhạc phẩm này. Trước đó, Sangeeta Kaur cũng là nữ nghệ sĩ Á đông đầu tiên trong lịch sử giải thưởng âm nhạc này được đề cử ở hạng mục "Best Classical Solo Vocal Album". Trong khuôn khổ giải thưởng nói chung thì chỉ có tổng số 5 album được đề cử để bình chọn cho mỗi hạng mục.

Lập kỳ tích với việc giành giải thưởng âm nhạc Grammy, Sangeeta Kaur bày tỏ sự xúc động và chia sẻ, với cô thì album "Mythologies" được tạo ra từ tình bạn, tình yêu và đây là minh chứng cho việc con người có thể tạo nên phép màu từ tình yêu.

Sangeeta Kaur (còn có tên khác là Teresa Mai) tên tiếng Việt là Mai Xuân Loan, sinh ra trong một gia đình gốc Việt ở bang California (Mỹ). Cô từng tốt nghiệp ngành nhạc viện ở Boston, bang Massachusetts với bằng Thạc sĩ về biểu diễn âm nhạc. Sau gần 2 năm học Cao học về luyện thanh ở Venice, Ý, cô dần khẳng định tài năng ở thể loại nhạc cổ điển bằng giọng hát cao vút, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và cảm xúc.

Theo một số thông tin thì Sangeeta Kaur không chỉ biểu diễn âm nhạc mà còn có khả năng sáng tác nhạc và sản xuất âm nhạc. Đặc biệt, cô còn được biết đến ở dòng nhạc thiền, thậm chí được giới mộ điệu âm nhạc Mỹ gọi là "người phụ nữ thời Phục hưng trong thời đại của âm nhạc mới". Nhiều tác phẩm của Sangeeta gây "sốt" khi vượt qua giới hạn đặc thù của nhiều thể loại âm nhạc, đến mức không ít nhà bình luận không tiếc lời ngợi khen cô sở hữu giọng hát tinh tế và thanh lịch. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ tài năng còn thành lập tổ chức phi lợi nhuận "Empower with Art Productions" với mong muốn những sáng tạo âm nhạc đem lại sự lạc quan tích cực cho cuộc đời.

Mới đây, Sangeeta Kaur vừa cho ra mắt chương trình mới dài gần một tiếng đồng hồ có tên gọi "Sangeeta Kaur and Friends" nằm trong chuỗi chương trình "Front and Center" được phát sóng trên toàn nước Mỹ, trong đó có nhạc phẩm "Penelope" trong album "Mythologies".

Phong cách âm nhạc mà Sangeeta Kaur theo đuổi được cho là chịu ảnh hưởng phần lớn từ triết học Ấn Độ, chủ yếu ở dòng nhạc Opera và thiền. Từ năm 2009, cô lấy nghệ danh Sangeeta Kaur theo tiếng Ấn Độ, nghĩa là "Công chúa của âm nhạc và sự hài hòa". Trên Sangeetakaurmusic, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Sứ mệnh của cuộc đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc, mang lại niềm vui và năng lượng tích cực cho người nghe".