Tiếp tục tìm kiếm và cứu thành công, sự kỳ diệu sau 138 giờ xảy ra thảm hoạ ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhờ công việc được thực hiện bởi các đội tìm kiếm và cứu hộ Công an Việt Nam và quân đội Pakistan cũng như AFAD, một nạn nhân 17 tuổi có tên Abuzer Baran Bakır đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện.
Lực lượng CNCH Công an Việt Nam và Đoàn cứu nạn của Pakistan tiếp tục cứu nạn nhân sống sót sau 138 giờ nằm dưới đống đổ nát

Lực lượng CNCH Công an Việt Nam và Đoàn cứu nạn của Pakistan tiếp tục cứu nạn nhân sống sót sau 138 giờ nằm dưới đống đổ nát

Trong ngày hôm nay 12-2, bộ phận điều phối Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phân công Đội CNCH Công an Việt Nam và Pakistan phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Nỗ lực chạy đua với thời gian, các thiết bị cơ giới cũng được thay đổi, đảm bảo hiệu quả hoạt động liên tục. Cho đến chiều nay các lực lượng đã sử dụng camera chuyên dụng tìm thấy 3 nạn nhân đã tử vong và đang triển khai phương án đưa ra ngoài.

Sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ được mô tả là "thảm họa của thế kỷ", các nhóm làm việc trên đống đổ nát của một tòa nhà ở phố Hoca Ömer Mahallesi đã xác định rằng một người còn sống.

Nhờ công việc được thực hiện bởi các đội tìm kiếm và cứu hộ Công an Việt Nam, Pakistan cũng như AFAD, Abuzer Baran Bakır đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.

“Bakır, 17 tuổi, được giải cứu khỏi đống đổ nát trong giờ thứ 138 của trận động đất, đã được lực lượng CNCH chuyển lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện”. - Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhìn Kỳ đưa tin.

Cũng tại vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CNCH Công an Việt Nam, chiều ngày 12/2, những người lính cứu hoả và tìm kiếm cứu nạn Công an Việt Nam cùng với Đoàn cứu nạn của Pakistan đã tìm thấy thêm 3 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát sau động đất ở TP Adiyaman,Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai thêm thiết bị để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai thêm thiết bị để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Chiều 12-2, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, quá trình tìm kiếm cứu nạn tại vị trí tòa nhà trên đường Adiyaman Merkez, TP Adiyaman, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Đoàn cứu nạn của Pakistan thông qua việc sử dụng hệ thống camera dò tìm luồn sâu vào trong khu vực đổ nát, đã phát hiện thêm 3 thi thể bị vùi lấp”.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai thêm thiết bị để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại với hy vọng điều kỳ diệu tiếp tục đến và vẫn còn thêm người sống sót được cứu nạn an toàn.