Đội cứu hộ Công an Việt Nam phối hợp cứu sống bé trai dưới đống đổ nát trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công tác cứu nạn cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ được dự kiến sẽ thực hiện xuyên đêm, tuy nhiên đến 1h00 ngày 12-2 (giờ địa phương) thì tạm dừng do có dư chấn động đất và công việc sẽ được tiếp diễn từ sáng sớm 12-2.
Lực lượng CNCH Công an Việt Nam tranh thủ nghỉ ngơi tại vị trí làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn

Lực lượng CNCH Công an Việt Nam tranh thủ nghỉ ngơi tại vị trí làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn

Điều diệu kỳ xuất hiện dưới đống đổ nát

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam trong quá trình tìm kiếm đã phối hợp với Đoàn cứu nạn của Pakistan cứu sống một bé trai bị đè dưới đống đổ nát tại hiện trường tòa nhà bị sập ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 12-2, thông tin với ANTĐ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “ Quá trình tìm kiếm cứu nạn tại vị trí tòa nhà trên đường 531, Adiyaman Merkez, TP Adiyaman, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Đoàn cứu nạn của Pakistan đã tìm thấy và giải cứu an toàn một một bé trai khoảng 14 tuổi, sau nhiều ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát”.

Giây phút cháu bé được đưa ra ngoài trong niềm vui vỡ òa của tất cả cán bộ chiến sỹ cứu nạn Công an Việt Nam, khi những cố gắng không mệt mỏi đã được đền đáp.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, khi đoàn công tác tiếp cận hiện trường, nơi đây đã trở thành đống đổ nát, các khu nhà bị sụp đổ, ngổn ngang. Qua công tác rà tìm, lực lượng cứu hộ xác định có 10 người bị vùi lấp. Với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tiến hành công việc rất tích cực từ 7h30 sáng 11/2 đến 18h30 chiều cùng ngày và dọn dẹp sạch hiện trường, loại bỏ các yếu tố gây nguy hiểm và gây sập thứ cấp.

“Cảm ơn Đoàn CNCH Công an Việt Nam vì đã chuẩn bị mọi điều kiện, dọn sạch hiện trường để công tác CNCH được thuận lợi. Đây là điều kiện quan trọng để chạy đua với thời gian tìm kiếm sự kỳ diệu trong đống đổ nát” - Đội trưởng CNCH Pakistan nói với Đại tá Nguyễn Minh Khương.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an Việt Nam triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đồng thời qua hệ thống camera dò tìm, khoảng 6h30 sáng 12/2 (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ Việt Nam đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau (dự đoán có hai người còn sống sót) trong khu vực bị sập đổ. Đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ sâu vào trong 6m theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào. Tiếp tục phát hiện rất rõ dấu hiệu của nạn nhân có âm thanh dội ra, đội cứu hộ đã giao tiếp với nạn nhân những câu chào, hỏi thăm sức khỏe “Hello”, “How are you ?”... và có tín hiệu đáp lại của nạn nhân... Yes...

Ngay sau khi phát hiện sự sống, Đội cứu hộ của Việt Nam nhanh chóng phối hợp với Đội cứu nạn của Pakistan cùng tiếp cận theo nhiều hướng, dùng sóng siêu âm xác định vị trí nạn nhân và lên phương án tiếp cận. Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được một bé trai ra khỏi đống đổ nát.

Được biết, trong quá trình tiếp cận nạn nhân, khu vực trên xảy ra rung chấn khiến công tác cứu hộ gặp chút gián đoạn.

Việt Nam trao viện trợ thuốc men cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, Lễ xuất quân Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn Công an Việt Nam đã được tổ chức chiều 9-2, tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn công tác. Thực hiện mệnh lệnh người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam, đoàn tìm kiếm cứu nạn lên đường làm nhiệm vụ với tâm thế, tinh thần và vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng.

Lực lượng CNCH Công an Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Ngay sau khi đến hiện trường, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa điểm để lên phương án CNCH; đồng thời tập kết các trang thiết bị chuẩn bị nhiệm vụ

Ngay sau khi đến hiện trường, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa điểm để lên phương án CNCH; đồng thời tập kết các trang thiết bị chuẩn bị nhiệm vụ

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, sau 10h di chuyển dưới thời tiết tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt, khoảng 3h30 (giờ địa phương - 7h30 giờ Việt Nam) ngày 11/2, Đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam tham gia CNCH với 24 cán bộ, chiến sỹ đã tới TP Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày 11-2, đại diện đoàn công tác và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trao viện trợ thuốc men cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau khi đến hiện trường, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa điểm để lên phương án CNCH; đồng thời tập kết các trang thiết bị chuẩn bị nhiệm vụ.

Đoàn công tác chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 làm công tác CNCH theo sự phân công của Ban tổ chức; sử dụng thiết bị camera dò tìm người trong sự cố sập đổ công trình để tìm kiếm người bị nạn (camera có khả năng luồn vào khe nhỏ, tìm kiếm khả năng sống sót của nạn nhân dưới công trình). Nhóm 2 phân loại thiết bị y tế đưa đến trợ giúp cho người dân bị nạn...

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, chính quyền địa phương hỗ trợ máy cào (máy xúc), còn nhóm tìm kiếm cứu nạn phần lớn sử dụng thiết bị cầm tay. Máy cào đến đâu, lực lượng cứu hộ theo đó tìm kiếm đến từng ngóc ngách tại hiện trường của tòa nhà đổ sập. Do khối lượng gạch, vữa đổ xuống rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vẫn đang nỗ lực và đã có những kết quả hết sức bất ngờ và kỳ diệu, phối hợp cứu nạn nhân 14 tuổi sống sót dưới đống đổ nát đưa đến nơi an toàn.