TP.HCM:

Tiếp tục phá ổ cá độ bóng đá mùa World Cup trong quán cà phê

ANTĐ - Hàng loạt tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup đã bị Công an các quận, huyện tại TP.HCM triệt phá. Mới đây, Công an quận Thủ Đức cũng đã bắt một vụ tương tự. 

Chiều 25/6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết vừa bắt quả tang ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê Sa Kê trên đường số 3, phường Trường Thọ, tạm giữ 5 người để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Hai đối tượng cầm đầu là Trần Xuân Hùng (SN 1971, quê Nam Định) và Nguyễn Duy (SN 1984, quê Vĩnh Phúc, cùng tạm trú quận Thủ Đức).

Duy và Hùng cầm đầu ổ nhóm cá độ


Trước đó, vào lúc 23h30 đêm 24/6 trong lúc trận đấu giữa hai đội Italia và Uruguay đang diễn ra, các trinh sát Công an quận Thủ Đức đã bất ngờ ập vào quán cà phê trên kiểm tra. Tây đây, công an bắt quả tang Hùng, Duy đang có hành vi cá độ bóng đá với 3 người khác. Tang vật thu giữ gồm 3,7 triệu đồng, 1 tờ phơi ghi độ, 1 laptop, 1 tivi…

Vật chứng của vụ án, công an thu giữ được


Hùng khai nhận bắt đầu hoạt động tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê trên từ ngày 17/6. Mỗi đêm khi các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup diễn ra, Hùng lên các trang mạng cá cược xem tỉ lệ cược, tài – xỉu (tổng bàn thắng cả trận) sau đó ra kèo cho những người đến quán có nhu cầu cá độ.

Giúp sức cho Hùng là Duy. Hùng giao cho Duy nhận ghi kèo và chung chi tại chỗ tiền thắng thua cho khách khi kết thúc trận đấu. Đêm 24/6, 3 con bạc đến quán cà phê Sa Kê trên cá độ với Hùng tổng số tiền 2 triệu đồng. Khi trận đấu đang diễn ra thì công an bắt quả tang như trên.