Tiền đạo Quốc Việt có kịp trở lại U22 Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Quốc Việt tái phát chấn thương khớp cổ chân, bỏ ngỏ khả năng ra sân cho U22 Việt Nam trong phần còn lại của SEA Games 32.

Ở trận cuối vòng bảng hoà Thái Lan 1-1, tiền đạo Quốc Việt phải ngồi trên khán đài theo dõi U22 Việt Nam thi đấu. Trước đó ít giờ, anh bị xác định dính chấn thương khớp cổ chân nên không thể ra sân.

Theo tìm hiểu, Quốc Việt từng nhiều lần dính chấn thương tương tự, thời gian bình phục ngắn hay dài tuỳ thuộc vào cầu thủ này.

Quốc Việt ghi bàn trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào tại vòng bảng

Quốc Việt ghi bàn trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào tại vòng bảng

Cơ hội ra sân của Quốc Việt tại bán kết gặp Indonesia (16h ngày 13-5) là rất thấp, trong khi khả năng thi đấu chung kết (nếu U22 Việt Nam góp mặt) cũng bỏ ngỏ.

Quốc Việt là một trong những tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam tại giải năm nay, thi đấu tốt ở vòng loại và góp 1 bàn thắng ở trận ra quân thắng Lào.

HLV Philippe Troussier không khỏi lo lắng trước nguy cơ Quốc Việt có thể nghỉ hết giải, bởi nếu trừ 2 thủ môn và trường hợp phát sinh của Quốc Việt, nhà cầm quân người Pháp chỉ còn 17 cầu thủ để lên chiến thuật, xoay tua.

Ở trận hoà Thái Lan 1-1, ông Troussier sử dụng hết 5 quyền thay người chỉ trong 60 phút đầu và khoảng thời gian còn lại, nhiều thời điểm một số cầu thủ Việt Nam phải nén đau, hoặc tạm rời sân để các bác sỹ chăm sóc rồi mới có thể trở lại thi đấu, do đội đã hết quyền thay người.

So với đối thủ ở bán kết là Indonesia, U22 Việt Nam bất lợi hơn khi có ít hơn một ngày nghỉ, trong khi thể lực luôn là điểm mạnh của đối thủ.