Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua

ANTD.VN - NATO đang gặp khó trong việc dò tìm tung tích tiêm kích Su-57 của Nga, khi nó hoàn toàn "tàng hình".
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Hiện tại, Mỹ và các đồng minh NATO vẫn chỉ trích tiêm kích Su-57 Felon của Nga, khi nói rằng chiếc chiến đấu cơ này không thuộc thế hệ thứ năm do thiếu công nghệ tàng hình tối quan trọng.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Nhưng theo báo chí Nga, bất chấp thực tế là Su-57 đã được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) sử dụng tích cực trong suốt một năm qua, toàn bộ mạng lưới radar cảnh giới đồ sộ của NATO chưa từng phát hiện ra nó.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các tiêm kích Su-57 đã được sử dụng hầu như thường xuyên và hoàn thành đa dạng các nhiệm vụ được giao, cụ thể nó vừa tiến hành các cuộc tấn công mặt đất, vừa thực hiện vai trò kiểm soát không phận.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Nhưng điều gây bất ngờ nằm ở chỗ chiếc Su-57 chưa bao giờ bị máy bay trinh sát và radar phòng không NATO phát hiện, điều này cho thấy chiếc nó thực sự thuộc về thế hệ thứ năm.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
“Chiến đấu cơ Su-57 Felon đã chứng minh đầy đủ việc nó là tiêm kích thế hệ thứ năm. Phương tiện tác chiến này đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ được giao và hoàn thành một cách xuất sắc".
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
"Nhưng cho đến nay, NATO chưa bao giờ nhận thấy tiêm kích Su-57 trên màn hình radar, điều đó cho thấy chiếc chiến đấu cơ này không dễ nhận diện và rõ ràng vượt xa khả năng của các đối thủ đến từ Mỹ và Trung Quốc", tờ Avia-pro khẳng định.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tuy vậy nhận định trên của tờ Avia-pro đang bị nghi ngờ, khi nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá Nga chưa mạo hiểm huy động Su-57 cho hoạt động tác chiến mà vẫn đang xây dựng khoa mục cho việc sử dụng.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Trường hợp tiêm kích Su-57 Felon bị so sánh với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, khi Nga cũng khẳng định chiếc MBT của mình đã "thử lửa" tại Syria, nhưng thực tế cho thấy cỗ chiến xa này "tàng hình tuyệt đối".
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Trong lúc này, xuất hiện thông tin cho biết Moskva và Tehran đang đàm phán để thiết lập một dây chuyền sản xuất máy bay không người lái của Iran tại Nga và đổi lại, quốc gia Trung Đông sẽ được quyền lắp ráp tiêm kích tàng hình Su-57.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Nhà báo nổi tiếng người Iran Khayal Muazzin khẳng định thông tin này rất phù hợp với khuôn khổ hợp tác quân sự giữa Moskva và Tehran, đặc biệt khi hai nước đã có được tư cách đối tác chiến lược của nhau.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
"Nga và Iran có thể thiết lập dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 tại Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó tại Moskva, việc sản xuất UAV do Tehran thiết kế có thể sớm bắt đầu, ông Muazzin nhấn mạnh.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Mặc dù cả Moskva và Tehran đều không vội vàng xác nhận thông tin này, nhưng vấn đề trên đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng quốc tế và gây nên một "cú sốc" thực sự.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Nhưng dĩ nhiên tin tức này cũng lập tức bị nghi ngờ, bởi tiêm kích tàng hình Su-57 hiện vẫn là "báu vật" của Không quân Nga, chẳng dễ dàng gì để Moskva trao bí mật cho nước ngoài, kể cả đó là đối tác thân thiết.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Trường hợp một khách hàng mua vũ khí giữ vị trí quan trọng hơn Iran đối với Nga là Ấn Độ cũng được nhắc tới, trong khi New Delhi chưa thể "mơ" tới việc sản xuất Su-57 tại đất nước mình thì quá khó để Iran nghĩ về viễn cảnh nói trên.
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua
Tiêm kích Su-57 'tàng hình' trước radar NATO trong suốt hơn một năm qua